Dòng chảy vốn 01/12/2017 16:44

Thủ tướng yêu cầu chống tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm trên mọi lĩnh vực

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về các nhiệm vụ trọng tâm.

Bộ trưởng Dũng khẳng định: Thủ tướng yêu cầu các bộ xây dựng các giải pháp trọng tâm. Xây dựng nghị quyết chỉ đạo điều hành của Chính phủ theo hướng trực hiện, đột phá vào các chiến lược, chất lượng cạnh tranh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp thúc đẩy tăng trưởng, cải cách hành chính.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

"Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống lợi ích nhóm trên tất cả lĩnh vực", ông Dũng nói.

Theo lời người phát ngôn Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các nhiệm vụ thuộc chức năng của Bộ, ngành địa phương không cần đề cập nhiều, chỉ đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, thời gian hoàn thành, đôn đốc kiểm tra thực hiện để có tính hiệu quả cao.

Ông Dũng khẳng định: Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xây dựng các nhiệm vụ trong năm cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, không dàn trải. Mọi năm các nhiệm vụ thường có đến 45 trang, nhưng, nhưng năm nay sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Hôm nay, Tổ công tác báo cáo Chính phủ, số nợ đọng văn bản quá hạn tháng 11 là 2,6%, giảm so với tháng 10 là 0,2%.

Công tác kiểm tra chuyên ngành, tiếp xúc với hiệp hội, ngành hàng DN, cơ quan hải quan. Một số bộ điển hình, BCT cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh, Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT. Bộ Y tế đang chủ trì sửa đổi nghị định 38 liên quan tới kiểm tra chuyên ngành.

"Nếu 2 lĩnh vực này được đẩy mạnh sẽ tiết kiệm 7.700 ngàn ngày công, tiết kiệm gần 4 ngàn tỷ đồng. Tạo điều kiện cho DN sản xuất kinh doanh", Bộ trưởng Dũng nói.

Về sự kiện APEC diễn ra trong tháng 11, Bộ trưởng Dũng khẳng định: Công tác tổ chức rất tốt thể hiện sự cam kết. "Việt Nam và các nước đã ký kết hợp tác đầu tư, thương mại trên 20 tỷ USD, điều này thể hiện sự chuyển mình của nước ta trên trường quốc tế. Ngay cả Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi sang Philippines dự hội nghị cũng bày tỏ ấn tượng về Việt Nam", Bộ trưởng nói.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *