Dòng chảy vốn 06/02/2014 11:05

Sản xuất bất ngờ phục hồi kỷ lục trong tháng giáp Tết

FICA- Mặc dù là tháng cận Tết Nguyên Đán, song chỉ số PMI của Việt Nam vẫn ở mức rất cao. Sản lượng đã tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2011 và hoạt động mua hàng gia tăng nhanh nhất trong lịch sử khảo sát.

Theo báo cáo mới nhất về Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI™) được HSBC công bố sáng nay (6/2/2014), tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã lấy lại được động lực vào đầu năm 2014.

Sản lượng đã tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2011 và hoạt động mua hàng gia tăng nhanh nhất trong lịch sử khảo sát – HSBC nhận xét.



Theo đó, các công ty phải tuyển dụng thêm nhân sự trong suốt 6 tháng để đáp ứng khối lượng công việc lớn hơn. Trong khi đó, giá cả đầu ra đã tăng nhẹ giữa bối cảnh chi phí đầu vào tăng.

Chỉ số PMI toàn phần được điều chỉnh theo mùa của Việt Nam đã tăng trong hai tháng liên tiếp, đạt 52,1 điểm trong tháng 1 so với 51,8 điểm trong tháng 12. Đây là chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất.

Điều này cho thấy, các điều kiện kinh doanh của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện trong suốt 5 tháng vừa qua và là mức cải thiện cao thứ nhì trong lịch sử khảo sát, chỉ kém mức kỳ lục được ghi nhận trong tháng 4/2011.

Tốc độ tăng trưởng sản lượng cũng đạt mức cao thứ nhì trong lịch sử khảo sát. Sản lượng tăng suốt 4 tháng vì số lượng đơn đặt hàng mới tăng và lượng công việc tồn đọng đã được hoàn thành theo ghi nhận của những người trả lời khảo sát.

Theo báo cáo lần này, HSBC cho biết, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng tháng thứ 4 trong vòng 5 tháng qua, với một tốc độ nhanh và chỉ thay đổi một chút so với tốc độ của tháng 12.

Các thành viên nhóm khảo sát cũng phản ánh, nhu cầu của khách hàng đã tăng lên. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng đã tăng trong tháng 1, từ đó kết thúc chuỗi giảm kéo dài hai tháng. Trong khi đó, lượng công việc tồn đọng đã giảm mạnh trong ba tháng liên tiếp.

Báo cáo của HSBC cũng cho thấy một chuyển biến quan trọng, đó là hoạt động giao hàng hoá cho khách hàng đã làm giảm đáng kể tồn kho hàng hóa sau sản xuất tại các công ty sản xuất của Việt Nam. Tốc độ giảm hàng tồn kho là nhanh nhất kể từ tháng 2/2013.

Nhu cầu cao về sản xuất đã khiến các công ty phải tuyển dụng thêm trong tháng 1. Việc làm đã tăng trong suốt 6 tháng và mặc dù tốc độ tăng việc làm chậm lại một chút so với tháng 12 nhưng vẫn ở mức cao.

Theo báo cáo này, giá cả đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 1 với tốc độ tăng chi phí chỉ thay đổi một chút so với cuối năm 2013.

Dẫn một số thành viên nhóm khảo sát, HSBC cho biết, các nhà cung cấp đã tăng giá bán. Việc tăng chi phí đầu vào đã làm cho các nhà sản xuất phải tăng giá đầu ra trong tháng. Giá cả đầu ra đã tăng lần thứ ba trong bốn tháng qua, mặc dù mức tăng chỉ là nhẹ.

Dữ liệu PMI của tháng 1 đã ghi nhận mức tăng kỷ lục của hoạt động mua hàng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, với hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng với tốc độ đáng kể trong tháng.

Theo số liệu thống kê không đầy đủ, việc tăng số lượng đơn đặt hàng mới và tăng nhu cầu sản xuất đã làm tăng hoạt động mua hàng hóa đầu vào. Mặc dù hoạt động mua hàng tăng, hàng tồn kho tiền sản xuất đã giảm khi hàng hóa đầu vào đã được sử dụng để tăng sản lượng.

Nhu cầu hàng hóa đầu vào gia tăng đã gây áp lực cho các nhà cung cấp, từ đó thời gian giao hàng đã bị kéo dài lần đầu tiên trong 4 tháng. Tuy nhiên, mức độ giảm sút hiệu suất hoạt động của người bán hàng chỉ là nhỏ, theo HSBC.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *