Đời Sống 12/08/2014 12:31

Quảng Bình có trường mang tên Võ Nguyên Giáp

UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định đổi tên Trường THPT chuyên Quảng Bình thành Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định đổi tên Trường THPT chuyên Quảng Bình thành Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
 

Ngôi trường chuyên của tỉnh Quảng Bình sẽ vinh dự được mang tên người con của quê hương, vị Đại tướng huyền thoại dân tộc Võ Nguyên Giáp.

 

Sau đường Võ Nguyên Giáp - tuyến đường có chiều dài khoảng 7 km, rộng 60m, chạy dọc ven biển xã Bảo Ninh, nối với huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, việc đổi tên Trường THPT chuyên Quảng Bình thành Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là sự biểu lộ tình cảm và tri ân sâu sắc của nhân dân Quảng Bình đối với  Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà giáo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Trường THPT chuyên Quảng Bình được thành lập ngày 11/7/1996, là nơi chuyên đào tạo học sinh giỏi của tỉnh Quảng Bình. 

Đến nay (năm học 2014-2015), trường có quy mô ổn định 30 lớp với 979 học sinh; 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn; 48 giáo viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 48%; 1 tiến sỹ; 8 giáo viên đang theo học thạc sỹ; 52 giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Học sinh học khá, giỏi chiếm 95%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% và đứng thứ 56 trong tổng số 200 trường THPT có số lượng học sinh đỗ vào các trường đại học cao nhất.
 
Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích cao (dành Huy chương Bạc, Huy chương Đồng về toán, vật lý, cờ vua quốc tế và khu vực châu Á-Thái Bình Dương). Đặc biệt, đây cũng là ngôi trường thu hút những học sinh xuất sắc nhất của tỉnh Quảng Bình trong khối THPT.

Năm 2002, trường đã vinh dự đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm.

Theo Thu Hương

Chinhphu.vn

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *