Đời Sống 07/11/2014 19:56

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh, vùng thấp xuất hiện trên biển

FICA - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Ở trên biển, vùng áp thấp tiếp tục gây nên thời tiết xấu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết: Hồi 13 giờ ngày 07/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 6.0oN – 103.4oE trên vùng biển phía Nam Cà Mau - Kiên Giang.

     

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 5 - 10km một giờ.

     

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp vùng biển phía Nam các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cùng thời điểm này, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo gần sáng và sáng mai (8/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ sáng mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét.

Ngoài ra, theo nguồn tin trên: Hiện nay đang tồn tại những đám mây gây mưa di chuyển từ phía tây và phía bắc về phía khu vực Hà Nội, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông tại các các quận, huyện như Sơn Tây, Ba Vì, Vĩnh Tường, Phúc Thọ…

Dự báo, trong khoảng 30 phút – 1 giờ tới, những khối mây gây mưa này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Trung tâm thành phố và các quận huyện phía đông và phía nam Hà Nội.

An Hạ

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *