Doanh nghiệp 14/04/2014 16:39

Gần 8.300 tỷ đồng tài sản của ACB bị kiểm toán lưu ý

FICA - Trong số này có việc phân loại nợ và trích lập dự phòng cho khoản cho vay 2.237,3 tỷ đồng đối với nhóm 6 công ty cùng với 2.429,3 tỷ đồng trái phiếu phát hành bởi 3 trong nhóm 6 công ty này; 1.696,1 tỷ đồng khoản phải thu của 4 trong nhóm 6 công ty và 192 tỷ đồng lãi trái phiếu phải thu.

 


Tại báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đơn vị kiểm toán là KPMG đã nhấn mạnh tới một loạt vấn đề của ngân hàng này, trong đó có khoản 718,9 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn mà ACB đã ủy thác cho nhân viên gửi tại VietinBank và 30 tỷ đồng các khoản lãi phải thu liên quan đã bị quá hạn.

Trong Thuyết minh BCTC, ACB cho biết ngân hàng đã cân nhắc và trích lập dự phòng bổ sung cho khoản tiền gửi VietinBank là 232 tỷ đồng so với kế hoạch (trích lập dự phòng 50% trên các số dư quá hạn). Tổng số tiền trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2013 là 375,9 tỷ đồng (trong khi cùng thời điểm năm 2012 là 0 đồng).

Theo ý kiến đánh giá của luật sư tư vấn cho ACB, ngân hàng có đủ pháp lý để yêu cầu VietinBank hoàn trả tất cả các khoản gốc và lãi nêu trên. Việc trích lập dự phòng không đồng nghĩa với việc cho rằng VietinBank không có trách nhiệm trả tiền.

KPMG cũng đề cập tới việc việc phân loại nợ và trích lập dự phòng cho khoản cho vay 464,2 tỷ đồng đối với một Tổng công ty nhà nước cùng với 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành bởi Tổng công ty này và 94 tỷ đồng lãi trái phiếu phải thu được thực hiện theo Công văn của NHNN về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu lại ACB giai đoạn 2013-2015.

Ngoài ra, KPMG còn lưu ý, việc phân loại nợ và trích lập dự phòng cho khoản cho vay 2.237,3 tỷ đồng đối với nhóm 6 công ty cùng với 2.429,3 tỷ đồng trái phiếu phát hành bởi 3 trong nhóm 6 công ty này; 1.696,1 tỷ đồng khoản phải thu của 4 trong nhóm 6 công ty và 192 tỷ đồng lãi trái phiếu phải thu, được thực hiện theo Công văn của NHNN về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu ACB giai đoạn 2013-2015.

Theo Thuyết minh BCTC của ACB, nhóm 6 công ty này đang bị điều tra do cáo buộc vi phạm hình sự từ tháng 8/2012 sau khi một các nhân là nguyên Chủ tịch hoặc là nguyên thành viên HĐQT bị bắt giữ và các cơ quan chức năng đang tìm kiếm thông tin liên quan đến các giao dịch và số dư giữa ACB với các công ty này. Cho đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất này, ACB chưa có thông tin chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ việc này.

Trong năm 2012 và đầu năm 2013, sau khi nhóm 6 công ty bầu ra Ban lãnh đạo mới và người đại diện theo pháp luật mới và hoạt động đi vào ổn định, ACB đã ký thỏa thuận với 6 công ty, trong đó ACB có quyền yêu cầu các công ty bán, chuyển nhượng tài sản đảm bảo khi giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm chuyển nhượng cao hơn tại thời điểm thế chấp.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy, tài sản thế chấp và bảo đảm khác đã bị giảm giá trị ước tính từ 7.122,77 tỷ đồng ở thời điểm 31/12/2012 xuống còn 5.489,66 tỷ đồng thời điểm 31/12/2013.

Ngoài ra, KPMG cũng cho biết, BCTC hợp nhất của ACB cho năm kết thúc ngày 31/12/2012 lại được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty này đã đưa ra ý kiện chấp nhận toàn phần cùng với một số vấn đề lưu ý đối với BCTC này trong báo cáo kiểm toán ngày 15/4/2013.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *