Doanh nghiệp 05/11/2013 14:18

Đại gia rượu tính đóng cửa công ty, cho 400 nhân viên Việt Nam nghỉ việc

Diageo Việt Nam vừa lên tiếng cho biết đang xem xét lại các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, thậm chí cân nhắc cả việc đóng cửa doanh nghiệp và cho 400 nhân viên liên quan nghỉ việc.

Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đặt tại Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), thuộc Tập đoàn Diageo chuyên kinh doanh thức uống cao cấp quốc tế. Diageo có hình ảnh quen thuộc tại Việt Nam là Ông già chống gậy với dòng sản phẩm Johnnie Walker.
        
 

Hình ảnh quen thuộc của một nhãn hiệu rượu thuộc Tập đoàn Diageo 

 
Lý giải cho những tác động và hậu quả này, Diageo Việt Nam cho hay, đang liên tục bị cơ quan chức năng bác bỏ trị giá khai báo của doanh nghiệp và dùng phương pháp 6 quy định tại thông tư 205/2010/TT-BTC để đưa xác định giá trị tính thuế cao hơn rất nhiều so với giá giao dịch trên cơ sở thị trường do doanh nghiệp kê khai.

Việc đưa ra giá tính thuế cao hơn này cũng khiến đại gia ngành rượu phải vay và trả lãi ngân hàng cho việc bảo lãnh khoản đảm bảo do cơ quan hải quan xác định, tới nay là hơn 12 tỷ đồng cho 8 tờ khai nhập khẩu trong giai đoạn tháng 8 và tháng 9/2013 ở khu vực Hải Phòng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải vay và trả lãi ngân hàng cho khoản thuế nộp thêm là gần 16 tỷ đồng cho 8 tờ khai trên do bị áp giá tính thuế theo các thông báo của cơ quan chức năng.

“Việc áp đặt giá tính thuế đã gây ra khó khăn cho kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, bởi với giá đóng thuế này doanh nghiệp sẽ bị lỗ và không thể kinh doanh được”, là nhận xét của ông Stephane Gripon, Tổng giám đốc Công ty TNHH Diageo Việt Nam.

Ngoài ra hậu quả sẽ còn là giá cả hàng hoá (ở đây là rượu – PV) sẽ buộc phải tăng thêm 20% do ảnh hưởng của toàn bộ việc này, chưa kể sẽ làm người tiêu dùng khó tiếp cận hơn đến sản phẩm rượu nhập ngoại.

* Diageo Việt Nam là nhà phân phối chính hãng duy nhất tại thị trường Việt Nam với rượu Johnnie Walker, Glen Ord Singleton từ năm 2008. Mặt hàng rượu các loại từ tập đoàn Diageo toàn cầu được nhập khẩu về hai địa điểm là TP HCM và Hải Phòng trong khi doanh nghiệp đăng ký tại Ninh Thuận.

* Diageo Việt Nam hàng năm nhập khẩu khoảng 200.000 thùng rượu loại 9 lít và nộp thuế khoảng 20 triệu bảng Anh.

* Theo phương án phân bổ chi phí trong cơ cấu giá của hai mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là Johnnie Walker Black Laber và Johnnie Walker Red Laber thì lợi nhuận sau thuế là 4% và 2,4% doanh thu.

* Tập đoàn Diageo còn có hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần Cồn – Rượu Hà Nội (Halico) với tỷ lệ vốn điều lệ đang nắm giữ là hơn 45%.

 

Theo Thanh Hương

Đầu tư

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *