Giá trị thị trường của nhà sản xuất xe điện Tesla lần đầu tiên vượt mốc 800 tỷ USD

Cổ phiếu của Tesla Inc đã tăng tới 5,6% vào cuối tuần vừa qua, đẩy giá trị vốn hóa thị trường của nhà sản xuất ô tô điện lên hơn 800 tỷ USD lần đầu tiên và nhích gần hơn tới câu lạc bộ nghìn tỷ USD.

Tesla sẽ trình làng xe điện tự lái giá chưa đến 600 triệu đồng | BÁO QUẢNG  NAM ONLINE - Tin tức mới nhất

Một mẫu xe điện của Tesla. Ảnh: AFP

Theo Bloomberg News đưa tin hôm thứ 5, giám đốc điều hành của Tesla - Elon Musk đã vượt qua Jeff Bezos, ông chủ hàng đầu của Amazon.com Inc, để trở thành người giàu nhất hành tinh.

Ở mức cao nhất của phiên giao dịch cuối tuần, 21% cổ phần của Musk có trong nhà sản xuất ô tô Tesla đã khiến giá trị tài sản ròng của Musk tăng thêm 170 tỷ USD, thấp hơn giá trị vốn hóa thị trường kết hợp của cả General Motors, Ford Motor Co và Fiat Chrysler Automobiles, ba nhà sản xuất ô tô ở Detroit.

Trong phiên trước đó, giá trị thị trường của Tesla đã vượt 774 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị thứ năm ở Phố Wall, chỉ sau Alphabet Inc - công ty mẹ của Google và trước gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook Inc.

Vận may của công ty được coi là một sự phi thường hiếm thấy khi nhà sản xuất ô tô 17 năm tuổi này có sản lượng sản xuất chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ lớn về doanh số như Toyota Motor, Volkswagen và General Motors.

Vừa qua Elon Musk đã vượt qua Jeff Bezos của Amazon để trở thành người giàu nhất thế giới, sau khi cổ phiếu của công ty ô tô điện mà ông đồng sáng lập tăng vọt.

Giá cổ phiếu Tesla tăng 4,8% đủ để đẩy Musk lên vị trí hàng đầu theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg billionaires index - nơi theo dõi những thay đổi hàng ngày của 500 người giàu nhất thế giới.

Giá trị tài sản ròng của doanh nhân 49 tuổi này đạt 186 tỷ USD (136 tỷ bảng Anh) vào lúc 10h15 sáng hôm thứ 4 ( 6/1 ) tại New York, khiến Musk đã giàu hơn 1,5 tỷ USD so với Bezos, người đã giữ vị trí đầu bảng trong danh sách những người giàu nhất thế giời kể từ tháng 10 năm 2017.

Musk cho biết anh dự định sử dụng một nửa tài sản của mình để giúp đỡ các vấn đề trên Trái đất và một nửa để giúp thiết lập một thành phố tự duy trì trên sao Hỏa để đảm bảo sự sống tiếp tục của tất cả các loài trong trường hợp Trái đất bị một thiên thạch như khủng long hay WW3 xảy ra và chúng ta tự hủy diệt.

Giá cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn bảy lần trong năm nay khi nhu cầu về ô tô điện tăng vọt và chính phủ các nước đã công bố các biện pháp tiếp theo để thế giới ngừng sử dụng động cơ đốt trong.

Musk, người sở hữu 20% cổ phần của Tesla, là người giàu thứ 35 trên thế giới vào đầu năm 2020. Ông cũng sở hữu công ty tên lửa SpaceX, công ty đang vận chuyển các phi hành gia lên Trạm vũ trụ quốc tế trong một thỏa thuận với Nasa.

Năm ngoái, Musk đã đặt tên cho đứa con thứ bảy của mình là X Æ A-12. Mẹ của em bé, ca sĩ người Canada Grimes (tên thật là Claire Boucher) giải thích rằng cái tên này ám chỉ “trí tuệ nhân tạo”, một loại máy bay trinh sát tầm xa và bài hát yêu thích của cô ấy là Archangel.

Các nhà phân tích cho biết giá trị của Tesla được tăng cao bởi sự chiến thắng của đảng Dân chủ ở Georgia để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, vì điều đó có nghĩa là Mỹ có thể sẽ áp dụng các khoản tín dụng thuế cho xe điện và tham gia chương trình nghị sự xanh – một chương trình mà đã được nhiều nước Châu Âu đặt ra.

Daniel Ives, một nhà phân tích tại Wedbush Securities, cho biết: “Thượng viện màu xanh là một tín hiệu rất lạc quan và có thể đó chính là yếu tố chính thay đổi cuộc chơi tiềm năng cho Tesla và lĩnh vực xe điện nói chung.”

Ông cho biết thêm, các khoản tín dụng thuế xe điện của Mỹ sẽ mang lại lợi ích cho Tesla, “công ty tiếp tục có vị thế vững chắc trên thị trường hiện nay”.

Ives cho rằng cổ phiếu của Tesla có thể đạt 1.000 USD trong một kịch bản “trường hợp tăng giá”, nếu công ty có thể đạt được 1 triệu xe điện được sản xuất vào năm 2022.

Tesla đã đạt được mục tiêu nửa triệu chiếc ô tô điện vào năm ngoái. Doanh số hàng năm của nhà sản xuất có trụ sở tại California đã tăng 36% sau quý cuối cùng, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích bất chấp đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những lo ngại đang gia tăng rằng giá cổ phiếu có thể tăng cao hơn nhiều so với giá trị thực và nó có thể sụt giảm bất ngờ.

Thùy Dung

Theo Reuters và The Guardian

Chuyên mục: Xe 360

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *