Các doanh nghiệp ô tô "nợ như chúa Chổm"

Theo cuộc khảo sát gần đây với 900 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, với số nợ lên tới 192 tỉ USD trong năm 2019, nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen là doanh nghiệp nợ nhiều nhất thế giới.

Các doanh nghiệp ô tô nợ như chúa Chổm - 1

Mức nợ này của Volkswagen lớn hơn nợ của cả nước Nam Phi (180,1 tỉ USD) và Hungary (101,9 tỉ USD). Hầu hết số nợ của Volkswagen liên quan tới bộ phận cho vay tài chính của tập đoàn.

Volkswagen không phải cái tên duy nhất của ngành ô tô nằm trong top 10 doanh nghiệp nợ nhiều nhất thế giới. Daimler, cũng là một nhà sản xuất ô tô Đức, đứng thứ 3, với số nợ 151 tỉ USD. Ngay sau đó là Toyota - nợ 138 tỉ USD, Ford - nợ 122 tỉ USD, đứng thứ 7 trong top 10, và cuối cùng là BMW - nợ 114 tỉ USD. 

Dưới đây là danh sách đầy đủ Top 10:

Các doanh nghiệp ô tô nợ như chúa Chổm - 2

Trong tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến căng thẳng, tổng mức nợ của các doanh nghiệp trên thế giới đã tăng khoảng 12% lên 9,3 nghìn tỉ. “Dịch Covid đã làm thay đổi mọi thứ,” Seth Meyer - giám đốc phụ trách danh mục doanh nghiệp của Janus Henderson, công ty thực hiện khảo sát, cho biết. “Giờ đây, việc quan trọng là bảo toàn nguồn vốn và củng cố bảng cân đối tài chính.”

Nhật Minh

Chuyên mục: Xe 360

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *