Tiền và Hàng 09/06/2015 14:24

Vương quốc trái cây vào mùa

Thời điểm này, vựa trái cây ở ĐBSCL vào mùa thu hoạch rộ với hàng trăm loại đặc sản. Người mua kẻ bán hết sức nhộn nhịp.

ĐBSCL không chỉ nổi tiếng là vựa lúa hàng hóa, vựa tôm cá của cả nước mà còn có thế mạnh về trồng cây ăn quả. Toàn vùng có khoảng 300.000ha vườn cây ăn trái, cho sản lượng mỗi năm trên 3,18 triệu tấn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Trong đó, có đến 120.000ha trồng cây đặc sản như xoài cát Hòa Lộc nổi tiếng nhất ở Cao Lãnh (Đồng Tháp); vú sữa Lò Rèn ở Cái Bè (Tiền Giang); sầu riêng, bưởi da xanh ở Chợ Lách (Bến Tre); bưởi Năm Roi ở Bình Minh (Vĩnh Long).

Theo Viện Cây ăn quả miền Nam, ĐBSCL hội đủ các điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu… để trồng cây ăn quả nhằm tạo nguồn nông sản tiêu dùng và xuất khẩu ổn định, góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Những năm qua tình hình xuất khẩu trái cây cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng, đã phát triển tốt với sự thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu trên khắp các châu lục. Bên cạnh đó, trái cây Việt Nam đang hướng rộng rải áp dụng theo quy trình VietGap và GlobalGap.

Một số hình ảnh về cảnh thu hoạch và mua bán trái cây ở ĐBSCL:

Vương quốc trái cây vào mùa
Vùng bưởi Năm roi ở Phú Hữu – Hậu Giang nhà vườn đang cho thu hoạch bán cho thương lái. Tuy nhiên, năm nay năng suất bưởi không cao nhưng bù lại bán được giá.
Chuyển bưởi từ trong vườn ra bờ kênh bằng xuồng.
Chuyển bưởi từ trong vườn ra bờ kênh bằng xuồng.
 
Vùng cây ăn trái Chợ Lách – Bến Tre cũng vào mùa bận rộn thu hoạch chôm chôm.
Vùng cây ăn trái Chợ Lách – Bến Tre cũng vào mùa bận rộn thu hoạch chôm chôm.
 
Nhãn xuồng cơm vàng ở Vĩnh Long nhà vườn đang cho thu hoạch bán giá cao nhờ thị trường xuất khẩu.
Nhãn xuồng cơm vàng ở Vĩnh Long nhà vườn đang cho thu hoạch bán giá cao nhờ thị trường xuất khẩu.
Nhãn xuồng cơm vàng ở Vĩnh Long nhà vườn đang cho thu hoạch bán giá cao nhờ thị trường xuất khẩu.
 
Về vùng cù lao Tân Lộc – TP Cần Thơ, nhà vườn cũng thu hoạch mận An Phước.
Về vùng cù lao Tân Lộc – TP Cần Thơ, nhà vườn cũng thu hoạch mận An Phước.
 
Về vùng cù lao Tân Lộc – TP Cần Thơ, nhà vườn cũng thu hoạch mận An Phước.
Về vùng cù lao Tân Lộc – TP Cần Thơ, nhà vườn cũng thu hoạch mận An Phước.
Xoài cát Hòa Lộc ở Đồng Tháp mấy ngày này thương lái đến tận vườn thu mua giá 28.000-35.000 đồng/kg.
 
 
Về vùng cù lao Tân Lộc – TP Cần Thơ, nhà vườn cũng thu hoạch mận An Phước.
Về vùng cù lao Tân Lộc – TP Cần Thơ, nhà vườn cũng thu hoạch mận An Phước.
Cam soàn và cam sành hai loại mặt hàng đang hút hàng giá từ 40.000 – 50.000 đồng/kg nhưng khônh đủ đáp ứng cho thị trường.
 
Nông dân thu hoạch khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang.
Nông dân thu hoạch khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang.
 
Nông dân thu hoạch khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang.
 
Nông dân thu hoạch khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang.
Vùng trồng thanh long ở Tiền Giang, Long An cũng đang tất bật chăm sóc, nhiều nông dân trồng loại trái này tỏa vẻ phấn khởi vì năm nay thời tiết khá thuận lợi, năng suất có cao hơn năm rồi.
 
Nông dân thu hoạch khóm Cầu Đúc ở Hậu Giang.
Ngoài các loại cây ăn trái ra, chanh cũng là loại trái cây được trồng quanh năm nhiều nhất như Đồng Tháp và Tiền Giang, Bến Tre… mỗi năm cho thu nhập từ 100-120 triệu đồng/năm/ha.
 
Theo Ngọc Trinh thực hiện
Người Lao động
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *