Tiền và Hàng 24/04/2015 16:34

Việt Nam nhập 34.000 ô tô nguyên chiếc từ đầu năm

FICA - So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 4 tháng đầu năm tăng hơn 125% về lượng và tăng gần 190% về giá trị. Qua đó, góp phần đưa mức nhập siêu hàng hóa từ đầu năm lên 3 tỷ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2015, ô tô tiếp tục là một trong những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh nhất.

Trong tháng 4, ước tính Việt Nam nhập về 554 triệu USD mặt hàng ô tô, trong đó, sản phẩm ô tô nguyên chiếc lên tới 9.000 đơn vị, trị giá 294 triệu USD. Qua đó, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô trong 4 tháng đầu năm của cả nước lên 1,77 tỷ USD (tăng 96,4% so cùng kỳ), trong đó, có 883 triệu USD là giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (34.000 chiếc).

So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 4 tháng đầu năm tăng 125,4% về lượng và 188,8% về giá trị.

Đáng chú ý là trong tháng 3, kim ngạch nhập khẩu ô tô sau khi tính toán lại đã cao hơn 96 triệu USD so với ước tính ban đầu. Theo đó, có 10.000 ô tô nguyên chiếc đã được nhập về Việt Nam trong tháng, trị giá 270 triệu USD đưa tổng kim ngạch ô tô nhập khẩu lên 533 triệu USD.

Nhập khẩu ô tô tăng mạnh diễn ra giữa bối cảnh sức tiêu thụ ô tô thị trường nội địa đang cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sản lượng tiêu thụ toàn thị trường đạt 16.399 xe trong tháng 3, tăng 33% so với tháng 2 và tăng 41% so với cùng kỳ 2014.

Với mức tăng mạnh nhập khẩu mặt hàng ô tô, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm của Việt Nam đã được đẩy lên 53,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước tính đạt 15,6 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ 2014.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tính chung 4 tháng ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 8,2% so cùng kỳ. Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu khoảng 3 tỷ USD từ đầu năm (bằng 6% kim ngạch xuất khẩu), trong đó, riêng tháng 4 nhập siêu 600 triệu USD.

Trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), kể cả dầu thô, xuất siêu 2,7 tỷ USD (thấp hơn mức 5,8 tỷ USD của cùng kỳ năm trước) thì khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu tới 5,7 tỷ USD (cao hơn mức 3,8 tỷ USD của cùng kỳ 2014).

Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, nguyên nhân của nhập siêu 4 tháng đầu năm nay chủ yếu do tăng trưởng xuất khẩu thấp do giá dầu thô giảm làm kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 1 tỷ USD; xuất khẩu nhóm hàng nông sản giảm cả về lượng và giá trong khi nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhóm máy móc thiết bị với kim ngạch tăng gần 3 tỷ USD.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *