Tiền và Hàng 07/02/2015 07:22

Trên 1.200 xe ô tô hoa quả ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, chiều 6/2, có trên 1.200 xe ô tô tải chở hàng nghìn tấn hoa quả tươi, phần nhiều là dưa hấu, thanh long, chôm chôm đỗ dài trên 30 km từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng) đến khu vực Tam Lung (huyện Cao Lộc), giáp TP Lạng Sơn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 

Trưởng trạm Biên phòng Tân Thanh, ông Đặng Nam Cao cho biết: “Dù các ngành chức năng đã nỗ lực hết mình, làm việc đến 21 giờ đêm, tiến hành thủ tục thông quan trung bình mỗi ngày được 300 xe qua biên. Tuy nhiên do năng lực bến bãi bên nước bạn có hạn và hàng của ta chở đến quá nhiều nên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ”.

Ngày 6/2, trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Kiểm dịch Thực vật Vùng VII (Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN&PTNT) cho biết, thời điểm này, mỗi ngày nước ta xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh khoảng 300-400 xe nông sản (khoảng 6-7 nghìn tấn) chủ yếu là thanh long, dưa hấu, chuối xanh… “Trong khi đó, để phục vụ dịp Tết, mỗi ngày nước ta cũng nhập khoảng 40 xe nông sản từ Trung Quốc, chủ yếu là táo, lê, cam, quýt…Tuy nhiên, con số này nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây”- bà Hà nói.

Theo Nguyễn Duy Chiến - Nam Khánh

Tiền Phong

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *