Tiền và Hàng 07/09/2014 11:54

Thu gần 1.000 súng, kiếm nhựa nhập lậu từ Trung Quốc

Lực lượng chức năng phát hiện một cửa hàng bán các mặt hàng dịp Tết Trung thu đang buôn bán gần 1.000 khẩu súng, kiếm đồ chơi nguy hiểm.

Tin từ Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa, ngày 6/9, Đội quản lý thị trường số 9 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) đã kiểm tra cửa hàng của bà Trần Thị Linh (số 58, phố Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) buôn bán hàng dịp Tết Trung thu.

 

Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm đếm số đồ chơi nguy hiểm

 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang buôn bán lô hàng lớn đồ chơi trẻ em nguy hiểm gồm: 40 khẩu súng bắn đạn nhựa loại to, có khả năng sát thương cao, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ em; 50 khẩu súng bắn nước loại lớn; 350 khẩu súng bắn nước loại nhỏ; 450 chiếc kiếm nhựa; 15 khẩu súng bắn đạn nhựa loại nhỏ.

 

Toàn bộ số hàng trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhập lậu vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ dịp Tết Trung thu này.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đang tiến hành xử lý theo qui định./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *