Tiền và Hàng 08/02/2014 08:02

Ngư dân Cà Mau trúng lớn

Sau hơn 20 ngày ra khơi đánh bắt, ăn Tết trên biển, hàng ngàn ghe tàu của ngư dân tỉnh Cà Mau đã trúng đậm sau mẻ lưới đầu năm.

Những ngày sau Tết, cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tấp nập tàu thuyền cập bến đầy ắp hải sản.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, chuyến biển trong những ngày Tết dễ bội thu do cá, tôm hội tụ nhiều. Vì vậy, từ giữa tháng chạp hằng năm, ngư dân đã tất bật chuẩn bị ra khơi.

Ông Lê Văn Tính (chủ 3 tàu cá ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) cho biết chuyến biển đón lộc đầu năm nào ông cũng trúng lớn. “Chi phí cho 3 tàu cá hơn 100 triệu đồng nhưng sau chuyến biển đầu năm, tôi lãi hơn 300 triệu đồng” - ông Tính nói.

Không chỉ các chủ tàu bội thu, mỗi ngư phủ cũng kiếm được từ 5-10 triệu đồng sau 20 ngày đánh bắt.

Theo Người lao động

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *