Tiền và Hàng 11/03/2014 10:24

Kỳ lạ tận thu cả lá, ngọn, dây khoai lang

FICA - Vùng trồng khoai lang ở Vĩnh Long từ xưa đến nay chủ yếu thu hoạch củ nhưng thời gian gần đây có người muốn mua cả lá, đọt, dây khoai lang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhiều nghi vấn đặt ra từ cách tận thu kỳ lạ này.

Xưa nay người trồng khoai ở vựa khoai Vĩnh Long chỉ thu hoạch củ
Xưa nay người trồng khoai ở vựa khoai Vĩnh Long chỉ thu hoạch củ
 
 
Hỏi mua ngọn, hom giống khoai lang
 
 
Ngày 6/3, ông Sơn Văn Luận, chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Khoai lang Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Bình Tân) nhận được cuộc điện thoại đặt hàng mua hom khoai lang giống. Qua điện thoại người phụ nữ giới thiệu là người Hà Nội muốn mua hom giống khoai lang về trồng thử nghiệm trên diện tích 2 ha.

Ông Luận kể lại: “Trao đổi trên điện thoại tôi hỏi vận chuyển đường bộ từ Nam ra Bắc mất gần 3 ngày đêm, hom khoai giống khô, úa hết làm sao trồng được thì  người phụ nữ này nói có thể giữ tươi bằng cách đóng thùng, đông lạnh”.

Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh khoai lang ông Luận cho rằng: “Mua hom khoai lang giống như vậy thì đem về chỉ để luộc ăn vì đem đông lạnh mấy ngày đêm hom giống cũng chẳng thể nẩy mầm được”. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn một  mực năn nỉ bán dây khoai lang vì rất cần để trồng thử nghiệm.

Sau một hồi suy nghĩ ông Luận từ chối thẳng với lý do hom giống chẳng thể nào mọc rễ được nên sẽ khó khăn trong thanh toán.
 
 
Niềm vui được mùa của một nông dân Vĩnh Long
Niềm vui được mùa của một nông dân Vĩnh Long
 

Trước đó, ngày 15/2, có 4 người đàn ông trong đó 2 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam đến HTX rau an toàn Thành Lợi (xã Thành Lợi, Bình Tân) gặp ông Lê Văn Trung chủ nhiệm HTX đề nghị được mua ngọn khoai lang non với giá 10.000 đồng/kg, tiền hoa hồng HTX được hưởng 1.000 đồng/kg.

Ông Trung cho biết: “Khi đó họ đề nghị tôi phổ biến với bà con nông dân hái lá khoai lang non ngoài ruộng để họ thu mua. Tuy nhiên họ không giới thiệu tên, địa chỉ, số điện thoại chỉ nói công ty ở TP Hồ Chí Minh mới thành lập muốn mua lá khoai lang tươi để xuất khẩu”.

Ông Trung cũng từ chối thẳng với lý do nếu muốn bán ngọn khoai lang sẽ trồng giống chuyên lấy ngọn, chứ lấy ngọn khoai cho củ năng suất sẽ giảm. Từ đó đến nay, số người Trung Quốc này không liên lạc với ông Trung nữa.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Tân đã làm báo cáo tình hình thu mua lá khoai lang non trên địa bàn. Kết luận đến nay vẫn chưa phát hiện người Trung Quốc nào đến liên hệ trực tiếp với nông dân để thu mua ngọn khoai lang non.

Tận thu cả lá khoai lang

Tuy nhiên, lá khoai lang non lại được một số người tận thu đem đi xay thành bột rồi xuất khẩu chưa biết để làm gì và xuất đi đâu. Giữa tháng 2/2013, ông Phan Khắc Trung ngụ xã Tân Bình (huyện Bình Tân) thuê người dân ở địa phương hái lá khoai lang để giao cho công ty ở tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó ông Trung được ông Trần Văn Sang, Giám đốc công ty rau quả Bình Minh (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) yêu cầu tìm cách xin lá khoai lang của nông dân rồi mướn nhân công thu hoạch sẽ được trả 5.000 đồng/kg.

Ông Trung thu lá khoai lang ở xã Tân Hưng, Tân Bình với số lượng 5,2 tấn để giao cho ông Sang đem về nhà máy gia công ở TP Hồ Chí Minh để xay thành bột rồi sau đó chuyển cho công ty ở tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, đợt này có lẫn cả ngọn, cọng khoai nên công ty không sử dụng được.
 
 
Thương lái đặt vấn đề mua ngọn, cọng khoai lang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
Thương lái đặt vấn đề mua ngọn, cọng khoai lang khiến nhiều người không khỏi bất ngờ
 

Đợt thứ 2 ông Trung mướn nhân công thu hoạch được 3,2 tấn lá khoai lang nhưng vẫn chưa nhận được tiền công từ phía công ty ở tỉnh Lâm Đồng mà chỉ nhận tiền xăng xe, chi phí đi lại. Công ty này nói xay  thành bột để xuất khẩu chứ chưa biết xuất sang quốc gia nào.

Ông Lê Văn Thuận, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân cho biết: “Việc ông Trung xin lá khoai lang của nông dân khi còn 1 đến 2 ngày nữa tới thu hoạch nên không ảnh hưởng tới sản lượng củ khoai trên ruộng. Đồng thời chủ ruộng khoai chỉ cho không chứ không phát sinh vấn đề mua bán. Hiện các cấp, các ngành vẫn đang nắm tình hình vấn đề tận thu lá khoai lang này”.

Tuy nhiên, lá, ngọn, dây khoai lang là những thứ người trồng khoai thường bỏ đi nay lại được người hỏi mua, đặt vấn đề xin lá khiến không ít người nghi ngờ. Kiểu tận thu kỳ lạ này nhiều người cho rằng bất thường nên người nông dân cần phải cẩn trọng kẻo tiếp tục sập bẫy của thương lái lạ.

Minh Giang
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *