Tiền và Hàng 29/03/2015 14:48

Hậu Giang lượng lúa tồn đọng trong dân rất lớn

Hiện tình hình tiêu thụ lúa của bà con vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, đến thời điểm này, các doanh nghiệp mới chỉ thu mua được hơn 9.700 tấn gạo (tương đương gần 19.500 tấn lúa), đạt khoảng 65% chỉ tiêu thu mua tạm trữ được giao. Tuy nhiên hiện tại tiến độ thu mua rất chậm và lượng lúa còn hàng hóa tồn đọng trong dân rất lớn.               

Hiện nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 65.000/80.000ha lúa đông xuân với năng suất bình quân đạt hơn 7,6 tấn/ha, cao hơn từ 300 đến 400 kg/ha so với năm trước.

Ðây là năm tỉnh Hậu Giang có năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay. Với năng suất này, ước tính tổng sản lượng lúa của tỉnh sẽ đạt hơn 600.000 tấn, trong đó có khoảng 480.000 tấn lúa cần bán ra thị trường.

Trong khi đó, Hậu Giang chỉ được giao chỉ tiêu thu mua 15.000 tấn gạo, tương đương 30.000 tấn lúa, chưa được một phần mười lượng lúa hàng hóa. Hiện tình hình tiêu thụ lúa của bà con vẫn gặp nhiều khó khăn. Lúa IR 50404 được thương lái mua tại ruộng có giá từ 4.100 - 4.200 đồng/kg, OM 5451 là 4.500-4.600 đồng/kg, OM 4900 là 4.700 đồng/kg. 

Trước tình hình trên, các ngành hữu quan tỉnh Hậu giang đang tập trung các giải pháp để giúp nông dân tiêu thụ nhanh lượng lúa hàng hóa còn tồn đọng.

Ông Nguyễn Văn Thậm-  Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết:

“Ngoài việc thu mua tạm trữ theo quy định, chúng tôi sẽ phối hợp với các doanh nghiệp ngoài địa phương để cố gắng thu mua hết lúa cho bà con”./.

Theo Tấn Phong

VOV - ĐBSCL

 
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *