Tiền và Hàng 29/01/2015 07:22

Hà Nội là nơi tập kết hàng lậu, hàng cấm vào Việt Nam

FICA - Trước thực trạng đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội “tuyên chiến” hàng lậu, hàng giả, đánh mạnh vào các đầu nậu... với quyết tâm cao nhất.

Ngày 28/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2015. Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.
 
Các lực lượng đã xử lý hơn 20 nghìn vụ, khởi tố 121 vụ với 154 bị can. Tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách hơn 3.618 tỷ đồng.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội tuyên chiến với hàng lậu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội "tuyên chiến" với hàng lậu 

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng đánh giá, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Hà Nội là nơi tập kết, trung chuyển của nhiều loại hàng cấm, hàng hóa nhập lậu vào Việt Nam. Các tụ điểm phức tạp về hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả như chợ Ninh Hiệp, ga Yên Viên, chợ Đồng Xuân, sân bay Nội Bài, chợ Hà Vỹ.

 

Nguồn hàng chủ yếu nhập lậu từ Trung Quốc về địa bàn Hà Nội, sau đó xé lẻ, đưa vào các điểm tập kết xung quanh khu vực nội thành để mang đi tiêu thụ. Trong năm 2014, Công an Thành phố đã phát hiện 1.187 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và đã ra quyết định khởi tố 69 vụ, 77 bị can. Thu ngân sách gần 150 tỷ đồng; tiền, hàng hóa tạm giữ, tịch thu tiêu hủy trị giá 260 tỷ đồng.

 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ hàng loạt khó khăn trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại như các đối tượng thường hoạt động theo đường dây, ổ nhóm. Với sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có các đối tượng ngoại tỉnh, có đối tượng người nước ngoài nên việc xác minh, truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn.

 

Tính chất hoạt động của các đối tượng phạm tội luôn manh động liều lĩnh, có dấu hiệu bảo kê của các băng nhóm tội phạm hoạt động kiểu xã hội “đen”, chống đối quyết liệt khi bị các cơ quan chức năng kiểm tra.

 

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội. Ông Phúc yêu cầu Hà Nội chỉ đạo các sở ngành cùng “tuyên chiến” với hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại với quyết tâm chính trị cao nhất. Đặc biệt, phải đánh mạnh vào các đầu nậu, cùng với đó là phát động toàn dân tham gia tích cực vào công tác này.

 

Ông Phúc yêu cầu lực lượng chức năng phải kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm buôn bán để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc liên quan đến hàng lậu, hàng giả, gian lận thuế.

 

Lắng nghe kiến nghị các sở ngành, quận huyện của Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ ngành liên quan sửa đổi các quy định tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý hàng lậu, gian lận thương mại theo hướng xử phạt hành chính nặng hơn, tịch thu phương tiện chở hàng lậu.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật để ngăn chặn tiêu cực ngay trong lực lượng thi hành pháp luật.

 

Theo ông Thảo kết quả đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại ở Hà Nội mới chỉ tạo chuyển biến bước đầu. “Phía trước tình hình còn rất phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho thành phố hết sức nặng nề, đầy cam go. Hà Nội là đầu mối trung chuyển hàng hóa và tiêu thụ lớn, do vậy rất dễ xảy ra tình trạng buôn bán hàng lậu”, ông Thảo lo ngại.

 

Trong dịp Tết Nguyên đán và năm 2015 sắp tới, ông Thảo chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, dần đẩy lùi nạn buôn bán hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại. Xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán hàng lậu, hàng giả có tổ chức. Trong dịp Tết năm nay, điều ông Thảo cảm thấy lo ngại nhất vẫn là những mặt hàng thực phẩm như giò, chả, bánh, kẹo, rượu... vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân.

 

Quang Phong
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *