Tiền và Hàng 31/10/2014 06:45

Dân giàu Hà Nội phát sốt với đồ gốm vẽ vàng

Một bộ đồ thờ bao gồm năm món đồ có giá 56 triệu đồng; bộ chén bát ăn cơm 19 món có giá 9,8 triệu đồng; bộ lộc bình Giao long hý thủy giá 199 triệu...

Tất cả những sản phẩm này đều là gốm, nhưng được... vẽ vàng ròng khiến chúng trở nên đắt đỏ.

 

Trước đây, dư luận đã từng sửng sốt trước việc một nhà hàng ở Hà Nội có sáng kiến đưa vào thực đơn những món ăn... có bột vàng nghiền. Thì nay, dân Hà Nội lại đang có mốt dùng đồ gốm vẽ vàng.

 

Mới đây, khi một nghệ nhân đưa ra giới thiệu bộ sư tập gốm vẽ vàng gồm cả đồ trang trí, đồ ăn và đồ thờ đã lập tức thu hút được rất nhiều người đặt mua.

 

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}

 

Nghệ nhân ngày cho biết, ông đã ấp ủ sản xuất loại sản phẩm này trong nhiều năm và đã nhận được rất nhiều đơn hàng riêng của dân giàu Hà Nội.

 

Lần đầu tiên công khai những sản phẩm độc đáo, những người được chiêm ngưỡng không khỏi bất ngờ về những mẫu mã, hình ảnh... của các sản phẩm được vẽ vàng ròng Italia. Bất ngờ hơn, là giá niêm yết của những sản phẩm này.

 

{keywords}

{keywords}

 

Bộ bát đĩa ăn cơm gồm 19 món có giá 9,8 triệu đồng; bộ đồ thờ 5 món có giá... 56 triệu; bộ đồ gốm gồm ba chiếc bình vẽ vàng có giá... 199 triệu đồng; ngoài ra, các sản phẩm gốm khác như bình trà, ấm chén uống nước, bát hương gốm... vẽ vàng... đều ghi giá từ 6 con số.

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

 

Nghệ nhân sản xuất sản phẩm này cho biêt, những sản phẩm này được sản xuất dựa trên một quy trình đặc biệt, được nung ở nhiệt độ đặc biệt. Các họa tiết vẽ vàng trên các sản phẩm gốm này được thực hiện bằng phương pháp thủ công, đảm bảo mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật.

 

Theo Thái Bình

VEF

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *