Tiền và Hàng 26/03/2015 21:02

Bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô và giàn khai thác “khủng”

FICA - Sáng ngày hôm nay (26/3), tại Khu kinh tế Dung Quất, Công ty TNHH Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) tổ chức khánh thành và bàn giao Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” và giàn khai thác “FPU Đại Hùng – 01”.

Kho nổi chứa xuất dầu thô được cải hoán từ tàu chở dầu thô vào năm 2007, có trọng tải 105.000 tấn, chiều dài 260,7m, chiều rộng lớn nhất 42m, cao 21,4m và đạt tốc độ 14,5 hải lý. Tổng trị giá đóng mới và cải hoán khoảng 85 triệu USD.

 

Chiếc tàu chở dầu thô được cải hoán hoàn thành kho nổi chứa xuất dầu thô.
Chiếc tàu chở dầu thô được cải hoán hoàn thành kho nổi chứa xuất dầu thô.

Lễ bàn giao cho đơn vị PVTrans và PVEP-POC.
Lễ bàn giao cho đơn vị PVTrans và PVEP-POC.


Bên cạnh đó, đơn vị DQS cũng bàn giao giàn khai thác có chiều dài 108,2m, chiều rộng 67,36m và mớn nước tối đa là 21,3m. Tổng kinh phí sửa chữa giàn khai thác khoảng 20 triệu USD.

 

Giàn khai thác FPU Đại Hùng - 01.
Giàn khai thác FPU Đại Hùng - 01.

Lễ cắt băng khánh thành.
Lễ cắt băng khánh thành.
 

Tham dự buổi lễ khánh thành và bàn giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá: “Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dượng sự nỗ lực của các đơn vị tham gia đóng hoàn thành kho nổi chứa xuất dầu thô 105.000 tấn này. Tôi hi vọng và rất mong đây là con tàu cuối cùng chúng ta đóng kỹ như vậy, với thời gian quá lâu từ năm 2007 đến nay”.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao.
 

Ngay tại buổi lễ, đơn vị DQS bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô cho Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) và bàn giao giàn khai thác cho Công ty Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước (PVEP-POC).

 

Hồng Long
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *