Thời sự 18/06/2021 07:20

Xuất khẩu khẩu trang của Việt Nam suy giảm kỷ lục

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu khẩu trang trong tháng 5 bất ngờ suy giảm kỷ lục hơn 41 triệu chiếc so với tháng trước đó. Mức suy giảm hơn 65% trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn ra căng thẳng trên toàn cầu.

Trước đó, trong tháng 1 đến tháng 4/2021, lượng khẩu trang xuất khẩu luôn đạt ở mức từ 48 triệu chiếc đến gần 65 triệu chiếc. Tháng 5/2021, lượng khẩu trang xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ giảm mạnh.

Xuất khẩu khẩu trang của Việt Nam suy giảm kỷ lục

Đại diện của Tổng cục Hải quan cho biết, lượng khẩu trang nhập giảm mạnh là do đơn hàng xuất khẩu doanh nghiệp khó khăn. Thị trường xuất khẩu chính sang Trung Quốc đã tự chủ được đã số. Còn một số thị trường khác như Trung Đông, Nhật hay châu Âu hạn chế về hợp đồng gia công do nhiều doanh nghiệp không thuê ngoài.

Số liệu của Hải quan cho biết, năm 2020 các doanh nghiệp Việt xuất khẩu được hơn 1 tỷ 376 triệu chiếc khẩu trang, trong đó từ các tháng 6 đến tháng 11/2020, mỗi tháng Việt Nam xuất được hơn 100 triệu chiếc khẩu trang.

Từ tháng 12/2020 cho đến các tháng đầu năm 2021, xuất khẩu khẩu trang của Việt Nam đã giảm và trở về trạng thái bình thường.

Xu hướng doanh nghiệp đầu tư máy móc, nhà xưởng để sản xuất khẩu trang bất ngờ tăng mạnh từ năm 2020 sau khi chứng kiến giá khẩu trang tăng cao và khan hiếm nguồn hàng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp dệt may cũng chuyển một số dây truyền sang may gia công khẩu trang để tận dụng được cơ hội.

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *