Thời sự 19/01/2021 12:56

WB: Kinh tế Việt Nam lọt top tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Theo báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phát hành, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

WB: Kinh tế Việt Nam lọt top tăng trưởng nhanh nhất thế giới - 1

Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế vẫn tăng trưởng trong đại dịch (ảnh: Báo Đầu tư)

Theo đánh giá của WB, nền kinh tế tăng tốc phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2020, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Cụ thể, báo cáo của WB cho biết, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 4,5% (so với cùng kỳ năm trước) trong quý 4/2020 nhờ đó đã tăng trưởng 2,9% trong năm 2020. Mặc dù tốc độ tăng trưởng này thấp hơn đáng kể so với mức 7,0% trong năm 2019, nhưng Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế vẫn tăng trưởng trong đại dịch.

Có được mức tăng trưởng này là do Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt đại dịch. Theo số liệu của báo cáo, tính đến ngày 13/1, Việt Nam ghi nhận 1530 ca nhiễm Covid-19 và chỉ có 53 ca tử vong. Trong 30 ngày qua, tất cả các ca nhiễm Covid-19 đều là các ca nhập cảnh.

Theo báo cáo của WB, trong các ngành, nông nghiệp có khả năng chống chịu tốt nhất với tốc độ tăng trưởng ước đạt 2,68%, cao hơn 0,67 điểm phần trăm so với năm 2019. Công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng lần lượt 3,98% và 2,34%.

Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong tháng 12, trở lại mức tăng trưởng trước đại dịch. Vào tháng 12/2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng trở lại sau đợt sụt giảm ngắn trong tháng 11. Chỉ số này đã tăng 11,1% (so với cùng kỳ năm trước). Theo WB, đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 2.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam tăng từ 49,9 trong tháng 11 lên 51,7 trong tháng 12, báo hiệu sự mở rộng của ngành công nghiệp chế biến.

Doanh số bán lẻ cũng tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu hàng hóa trong nước tăng lên. Trong tháng 12/2020, doanh số bán lẻ tăng trưởng ở mức 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 2/2020, khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Theo báo cáo của WB, thương mại hàng hóa của Việt Nam tiếp tục chuỗi thặng dư kéo dài 8 tháng. Theo đó, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12/2020 lần lượt tăng 17,8% và 23,1% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

WB đánh giá, nhìn chung thương mại trong năm 2020 của Việt Nam có sự khác biệt đáng kể giữa các đối tác. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng vững chắc với mức 24,5% và 17,1%.

Năm 2020, Việt Nam cũng đã thu hút được hơn 28,5 tỷ USD vốn FDI, thấp hơn khoảng 25% so với năm 2019. Tuy vậy, WB đánh giá đây vẫn là một thành tựu lớn bởi theo dự báo của UNCTAD, dòng vốn FDI vào Đông Nam Á sẽ giảm 30-40%.

Trong thời gian tới, WB cho rằng, việc phê duyệt một số vắc xin Covid-19 vào cuối năm 2020 mang lại hy vọng về triển vọng tích cực hơn vào năm 2021, đặc biệt là đối với ngành du lịch và hàng không.

Trước đó, Tờ Le Figaro (Pháp) cũng đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất thế giới trong năm 2020.

"Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất thế giới trong năm 2020. Việt Nam duy trì tăng trưởng dương ở mức 2,9% trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu" - Le Figaro nhấn mạnh.

Nhật Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *