Thời sự 11/12/2021 14:04

Vợ chồng cựu cán bộ công an "giăng bẫy" chạy biên chế

Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TPHCM vừa nhận được đơn kháng cáo của vợ chồng bị cáo Trần Trọng Tuân (cựu cán bộ công an) trong vụ án lừa đảo chạy biên chế công an và xin việc làm ở sân bay.

Theo hồ sơ, Trần Trọng Tuân công tác tại phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến tháng 10/2020. Trong thời gian này, Tuân cùng vợ (Trần Thị Sang) và một đối tượng là Trương Ngọc Long (có nhân thân liên quan nhiều vụ án lừa đảo) đã thực hiện 2 vụ lừa đảo.

Cụ thể,  N.X.T. là chiến sĩ nghĩa vụ tại công an tỉnh được xuất ngũ trở về địa phương. Tháng 12/2016, T. quen biết và nhờ vợ chồng Tuân xin vào biên chế lực lượng công an.

Vợ chồng Tuân nhờ Long xin giúp và thống nhất yêu cầu anh T. phải đưa 600 triệu đồng. Tuân nhận đủ số tiền trên và đưa cho Long 70 triệu đồng.

Đến 8/3/2017, Long bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết vậy, nhưng vợ chồng Tuân tiếp tục yêu cầu bị hại đưa thêm 150 triệu đồng để sau khi có quyết định vào biên chế sẽ đi học đại học luôn. Tin tưởng, anh T. tiếp tục đưa tiền cho Sang.

Ngoài ra, từ tháng 7/2019-9/2020, vợ chồng Tuân còn hứa hẹn xin việc làm tại sân bay Tân Sơn Nhất để lừa của gia đình anh N.Đ.Q.H. hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, vụ việc bị vỡ lở...

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên phạt Tuân 12 năm 6 tháng tù, Sang 13 năm tù và Long 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, vợ chồng Tuân, Sang cùng kháng cáo xin giảm án.

Xuân Hinh - Xuân Duy

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *