Thời sự 22/01/2014 15:47

Viện Kiểm sát kiên quyết buộc Huyền Như bồi thường gần 4.000 tỷ đồng

FICA - Đại diện VKS tranh luận với các luật sư cho rằng chính ngân hàng ACB đã hợp tác nhiệt tình giúp Huyền Như chiếm đoạt tiền. Do vậy, Huyền Như phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại chứ không phải là Vietinbank.

 >>>>> Để gửi tiền vào ngân hàng an toàn và tránh các rủi ro

Sáng 22/1, đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa tiếp tục đối đáp lại những ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, bị cáo… trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như. 

Trách nhiệm bồi thường là của Huyền Như

Bảo vệ cho ngân hàng TMCP Á Châu - ACB, luật sư Lưu Văn Tám cho rằng có sự đánh tráo khái niệm “hợp đồng chỉ thật với ACB nhưng giả với Vietinbank”. VKS khẳng định hợp đồng chỉ có giá trị với ACB chứ với Vietinbank là giả, nên không thể buộc Vietinbank bồi thường. Chính ACB đã đưa lãi suất vượt trần và bằng thủ đoạn cũng như sự hợp tác nhiệt tình của ACB mới dẫn đến sự việc bị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Tại tòa, luật sư của ACB đưa ra bằng chứng là thông báo số dư tài khoản mang tên Phạm Công Hoàng và cho rằng đây là tình tiết mới chứng minh tài khoản của ACB đã vào tài khoản Vietinbank và buộc Vietinbank bồi thường. VKS cho rằng đây không phải là tình tiết mới vì đã được cơ quan điều tra cập nhật.

Đại diện VKS vẫn khẳng định Huyền Như phải bồi thường tiền cho ACB, SBBS chứ không phải Vietinbank

VKS chứng minh rằng, số tiền 718 tỷ đồng đã được Huyền Như làm giả 65 thẻ tiết kiệm để rút tiền tại Vietinbank chi nhánh Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên, số dư mà luật sư cung cấp là do Như chưa kịp chiếm đoạt thì vụ án đã bị phanh phui nên mới tồn tại số dư này. Chính vì vậy, VKS khẳng định cáo trạng truy buộc các bị cáo là có căn cứ, Như phải có trách nhiệm bồi thường cho ACB.

Với phần của công ty chứng khoán Sài Gòn SBBS thì luật sư vẫn cho rằng bị hại là Vietinbank chứ không phải thân chủ của mình. SBBS cũng từ chối trách nhiệm là bị hại của bị cáo Huyền Như. Đại diện VKS cho rằng, việc chấp thuận hay từ chối tư cách của mình trong vụ án là quyền của công ty nhưng VKS vẫn phải bảo vệ tính thượng tôn của pháp luật. Với trách nhiệm của mình, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

VKS chứng minh sự bất cẩn của SBBS thể hiện ở ngay bước mở tài khoản. Thay vì công ty này phải trực tiếp giao dịch với Vietinbank thì lại giao toàn bộ tài sản, hồ sơ để Huyền Như tự mở tài khoản. Như không phải là nhân viên của công ty SBBS và Như đánh tráo hồ sơ mở tài khoản với chữ ký, con dấu giả để làm thủ tục giả chiếm đoạt tiền của công ty này. VKS khẳng định SBBS không thực hiện đúng quy định và công ty này tự tước đi quyền lợi của mình khi giao toàn bộ hồ sơ mở tài khoản cho Như để cô này chiếm đoạt 210 tỷ đồng.   

“Số tài khoản này đã được Như làm giả nên SBBS có muốn cũng không thể rút được. SBBS giao khối tài sản khổng lồ cho người không quen biết. Như yêu cầu như thế nào là giao như thế mà không hề kiểm tra. Điều này chứng tỏ SBBS tự tháo cửa két sắt để mặc Huyền Như muốn làm gì thì làm. Nói cách khác công ty này đã giao túi tiền của mình cho Như nên thiệt hại là điều hiển nhiên, không đổ trách nhiệm cho Vietinbank được”, VKS phát biểu.Các bị cáo khác vẫn bị VKS giữ nguyên quan điểm truy tố vì giúp sức cho Như lừa đảo

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố

 

Luật sư bào chữa cho 3 công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát và Hưng Yên cho rằng thân chủ mình không sai, không có lỗi và yêu cầu Vietinbank phải bồi thường.

VKS cho rằng, 3 công ty trên chưa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi đại diện 3 công ty đã buông lỏng trong giao dịch, quản lý, giám sát dẫn đến thiệt hại số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

“Trong thời gian dài nhưng 3 công ty không hề thắc mắc tại sao số tiền chuyển vào tài khoản Vietinbank Nhà Bè nhưng tiền lại nằm ở chi nhánh Điện Biên Phủ. Nếu không có khoản lãi suất vượt trần ngoài hợp đồng, nhận tiền ngay thì các công ty này có giao tiền cho Như không. Lỗi của ba công ty chứ không phải lỗi của Vietinbank. Đại diện các công ty trên không hoàn thành trách nhiệm của mình sau đó lại đổ lỗi cho Vietinbank không kiểm soát được tức là họ đã giao cho Vietinbank cái không có thật thì Vietinbank không thể quản lý được”, VKS nói. 

Đại diện VKS khẳng định trong vụ án này Huyền Như chính là đối tượng trực tiếp lừa đảo và chiếm đoạt số tiền. ACB, SBBS là bị hại và Huyền Như có trách nhiệm bồi thường khoản tiền đã trục lợi chứ không phải Vietinbank.

Đối với phần bào chữa của các luật sư bảo vệ cho các bị cáo khác trong vụ án, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố do các bị cáo tạo điều kiện thuận lợi để Như chiếm đoạt tiền.

Công Quang

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *