WB duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Ngân hàng Thế giới nhận định, kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ tăng trưởng 5,5% trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, dự báo tăng trưởng của phần lớn các nước nhỏ thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương không đổi. 

WB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2014, sau đó sẽ tăng lên 5,6% trong năm 2015 và 5,8% trong năm tiếp theo. Mức dự báo này được giữ nguyên như trong Báo cáo “Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương” của WB công bố ngày 7/4/2014. 

WB cho rằng, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ nhu cầu của thế giới đang phục hồi.

Chênh lệch lợi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam trong khu vực giảm mạnh nhất, thấp hơn khoảng 200 điểm cơ bản so với mức đầu năm 2013. Điều này phản ánh lạm phát đã giảm, đồng thời tình hình tài chính được ổn định, bao gồm cả hoạt động ngăn chặn các khoản nợ xấu. 

Hiện tại, niềm tin kinh doanh đối với Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng bền vững. 

Theo Vũ Trọng

Chinhphu.vn

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *