Vấn đề kinh tế trong tuần: Loạt “sếp” bị truy tố; “nỗi buồn bực” của Thủ tướng

Tuần qua đón nhận thông tin GDP 2017 tăng trưởng ngoạn mục 6,81% đưa GDP bình quân đầu người lên 2.385 USD, tuy nhiên, Thủ tướng vẫn trăn trở “đó phải là nỗi buồn bực của lãnh đạo” vì thu nhập trung bình người dân quá thấp.

Đồng thời, một loạt thông tin liên quan đến bán vốn Sabeco, thưởng Tết, “trúng số” Vietlott, khởi tố thêm loạt lãnh đạo DongA Bank và thông tin về các nhân vật như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ “nhôm”… cũng làm “nóng” dư luận trong tuần.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 29/12/2017.
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 29/12/2017.

GDP 2017 tăng trưởng “ngoạn mục”, Thủ tướng vẫn “buồn bực” vì thu nhập người dân thấp

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016, vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2016.

Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5 triệu tỷ đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.

Tuy nhiên, phát biểu kết thúc hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn trăn trở: “2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.385 USD thì có gì mà quá phấn khởi. Đó phải là nỗi buồn bực của lãnh đạo chúng ta mới phải, khi thu nhập trung bình của người dân vẫn quá thấp như vậy”.

Khởi tố, bắt tạm giam thêm hàng loạt nguyên lãnh đạo DongA Bank

Vừa mới đây, căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 5 đối tượng nguyên là lãnh đạo một số phòng ban của DongA Bank.

Nhiều vấn đề trong tuần liên quan đến DongA Bank
Nhiều vấn đề trong tuần liên quan đến DongA Bank

Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank), Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DongA Bank) và Nguyễn Huỳnh Đăng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DongA Bank) bị khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Cũng với tội danh trên, 2 đối tượng Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DongA Bank Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) và Võ Hoàng Đông (Nguyên Thủ quỹ DongA Bank Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng) bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú.

“Ghế nóng” Chủ tịch PVN có chủ sau gần 1 năm bỏ trống

Mới đây, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã được bổ nhiệm làm Phó ban Kinh tế Trung ương kiêm Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Ông Sỹ Thanh cũng đồng thời được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy của PVN. Thay ông Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn là bà Lâm Phương Thanh, Phó ban tuyên giáo Trung ương.

Như vậy, sau gần 1 năm bỏ trống, chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN đã có chủ.

“Chiếc ghế” Chủ tịch PVN còn được coi là “ghế nóng” do trong các đời Chủ tịch gần nhất đều bị dính vào vòng lao lý. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh đều chỉ làm Chủ tịch trong vòng 1 năm và sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ông Sơn đã bị ra tòa và bị kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó nữa: ông Phùng Đình Thực, ông Đinh La Thăng cũng đã từng là Chủ tịch PVN và hiện nay cũng đã bị khởi tố trong các vụ án kinh tế của ngành dầu khí, chờ ngày xét xử.

Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố
Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố

Tiếp tục truy tố ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm gây thiệt hại 800 tỉ đồng

Ngày 28/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN).

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, bị can Đinh La Thăng nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PVN, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức - thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên PVN, Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó tổng giám đốc PVN, Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN trong giai đoạn 2008-2011 đã làm trái các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các cổ đông liên quan.


Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông liên tục lỗi hẹn.

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông liên tục lỗi hẹn.

Trung Quốc “rót” thêm vốn cho đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ngân hàng Eximbank Trung Quốc ngày 28/12 đã thông qua thủ tục giải ngân vốn bổ sung 250,62 triệu USD cho Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Đây là khoản tiền mà Việt Nam vay thêm Trung Quốc để phục vụ Dự án đã được 2 bên thống nhất cách đây 3 năm, nhưng đến tháng 5/2017 thì khoản vay này mới được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank). Sau ký kết, 2 bên phải thực hiện thêm một số thủ tục pháp lý khác để khoản vay có hiệu lực.

Đến nay khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành 95%. Do vướng mắc các thủ tục gia hạn vốn vay nên từ đầu năm đến hết tháng 9/2017, dự án chỉ giải ngân được hơn 10 triệu USD. Đây là nguyên nhân chậm tiến độ dự án trong năm nay và hiện vướng mắc này cơ bản đã giải quyết xong.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) khẳng định, hiện không còn lí do để chậm trễ, đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải khai thác trong năm 2018.

Thưởng Tết “khủng” 1,5 tỷ đồng; trúng số hơn 105 tỷ đồng

Sáng 29/12, trả lời PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất tại TPHCM thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng của ngân hàng này là 1,5 tỷ đồng.

Mức thưởng trung bình của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong dịp Tết Dương lịch là 2,7 triệu đồng/người.

Trong khi đó, mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất tại TPHCM lại thuộc về một doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp này có mức thưởng là 855 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân của khối doanh nghiệp trong nước là 8,3 triệu đồng/người, tăng 10,89% so với năm 2017.

Món quà Tết khủng trị giá hơn 105 tỷ đồng dành cho người siêu may mắn.
"Món quà Tết khủng" trị giá hơn 105 tỷ đồng dành cho người siêu may mắn.

Tuy nhiên, các mức thưởng nói trên lại chẳng thấm vào đâu so với giá trị giải Jackpot xổ số Mega 6/45 trị giá tới hơn 105 tỷ đồng do Vietlott phát hành mà người chơi “siêu may mắn” đã giật được vào tối 29/12 – ngay trước thềm Tết Dương lịch 2018.

Người trúng số sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân trị giá 10% của giải thưởng (khoảng hơn 10,5 tỷ đồng).

Trong kỳ quay 226, Vietlott cũng đã xác định có 101 giải nhất với trị giá mỗi giải là 10 triệu đồng, 3.651 giải nhì với mỗi giải trị giá 300 ngàn đồng và 55.822 giải ba, mỗi giải trị giá 30 ngàn đồng.

Trong khi đó, giải Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 185 tỷ đồng của công ty này vẫn chưa có người trúng thưởng.

Mặc dù giải thưởng hơn 185 tỷ đồng vẫn “loay hoay” tìm chủ nhưng các giải thưởng nhỏ lại có rất nhiều người trúng.

Trong kỳ quay thứ 65 của xổ số Power 6/55, công ty Vieltott đã tìm ra 14 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.181 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng và 22.730 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Hải quan "vớ bở" vì có 500 tỷ đồng tiền thuế thông quan 300 xe BMW

Trong ngày làm việc áp chót của năm 2017, đang trong lúc còn thiếu gần 2000 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm, ngành hải quan đã đạt được mục tiêu trên chủ yếu nhờ thuế nhập khẩu ô tô. Trong đó, lớn nhất là khoản 500 tỷ đồng từ Thaco để thông quan 300 xe BMW.

Đây là lô hàng xe BMW và MINI mới hoàn toàn. Doanh nghiệp gửi hàng là BMW tại Munich (Đức), nơi đặt trụ sở chính của hãng BMW đã được Thaco Premium nộp tổng cộng 468 tỷ đồng thuế các loại, gồm 438 tỷ đồng đối với xe và 30 tỷ đồng cho các phụ tùng kèm theo.

Với lô hàng ô tô lớn được thông quan ngay trong những ngày cuối năm, tổng số thu thuế của Cục Hải quan TP.HCM đạt được tới trưa ngày 30/12/2017 là hơn 109.185 tỷ đồng, đạt 100,17% kế hoạch được giao.

Bích Diệp (tổng hợp)

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *