UBGSTCQG: 2015 có nhiều dấu hiệu sáng sủa so với các năm

FICA - Các chỉ số vĩ mô như sản xuất phục hồi tích cực, lạm phát thấp, lãi suất đồng USD tiếp tục duy trì mức thấp kỷ lục, niềm tin kinh doanh và tiêu dùng phục hồi là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang có những chuyển biến tích cực.

Tại báo cáo tình hình kinh tế tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (UBGSTCQG) cho biết, tháng 2/2015 là tháng Tết đầu tiên có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm kể từ năm 1995.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2015 giảm 0,05% so với tháng trước và là tháng thứ tư liên tiếp có CPI giảm. Mức giảm này tạo nên giai đoạn có CPI giảm dài nhất kể từ năm 2004. Trước đó, năm 2014, CPI tháng Tết tăng 0,69% so với tháng trước đó và tăng 5,45% so với cùng kỳ. Lạm phát cơ bản tháng 2/2015 so với cùng kỳ là 2,31%, giảm với tháng trước đó (2,58%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2015 tăng cao so với cùng kỳ; IIP tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 19,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng của tháng 1/2014 (6,6%) và mức tăng bình quân các tháng của năm 2014 (8,7%).

Điện sinh hoạt và điện sản xuất đều tăng cao hơn so với cùng kỳ là dấu hiệu cho thấy kinh tế tiếp tục phục hồi khá. Lượng điện sản xuất trong tháng 1/2015 tăng 25,5% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,7% của tháng 1/2014. Mặc dù tháng 1/2014 là tháng Tết nhưng điều này cũng thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất.

Tiêu dùng tăng mạnh mặc dù tháng 1/2015 không phải là tháng có yếu tố mùa vụ (Tết Nguyên đán). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2015 loại trừ yếu tố giá ước tăng 11,95% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước kể từ năm 2011.

Niềm tin kinh doanh và tiêu dùng được củng cố và duy trì vững chắc nhờ cải cách hành chính và thể chế và tác động từ chương trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Các chỉ số vĩ mô như sản xuất phục hồi tích cực, lạm phát thấp, lãi suất đồng USD tiếp tục duy trì mức thấp kỷ lục, niềm tin kinh doanh và tiêu dùng phục hồi là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là hai mục tiêu: ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi đà tăng trưởng. Triển vọng cả năm 2015 có nhiều dấu hiệu sáng sủa so với nhiều năm trước.

Để duy trì và phát huy niềm tin của nhà đầu tư, của người tiêu dùng đang được cải thiện tích cực nhờ công cuộc cải cách thể chế và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, UBGSTCQG kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc hướng dẫn triển khai thực hiện các Luật mới ban hành trong năm 2014, đặc biệt là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, sớm đưa luật vào cuộc sống. Đây sẽ là nhân tố quan trọng tạo động lực mới cho tăng trưởng trong năm 2015.

Theo kế hoạch, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành trong năm 2015 là 250,000 tỷ đồng, trong đó dự kiến sẽ phát hành 70,000 tỷ đồng lượng trái phiếu Chính phủ trong quý I. Như vậy, nhiều khả năng lượng phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ được phân bổ khá đồng đều giữa các quý. Theo UBGSTCQG, để góp phần hỗ trợ tăng trưởng tín dụng không quá dồn dập trong những tháng cuối năm có thể chủ động phân bổ tăng lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong những quý đầu năm.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *