TƯỜNG THUẬT: Giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển khoảng 140m

FICA - Vào 8h40 ngày 1/6, theo ghi nhận của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Trung Quốc lại dịch chuyển giàn khoan 981 khoảng 140m về phía Tây Bắc.

Việc giàn khoan Hải Dương 981 thay đổi vị trí ban đầu được phát hiện vao sáng nay, về phía Tây Tây Nam. Sau đó giàn khoan được di chuyển theo nhiều hướng, tốc độ di chuyển không ổn định. Hiện vẫn chưa xác định mục đích thực sự của Trung Quốc khi thay đổi vị trí của giàn khoan trên vùng biển Việt Nam.
 
Đây là lần thứ 2 giàn khoan Hải Dương 981 được dịch chuyển vị trí, lần đầu diễn ra ngày 27/5.
 
Phóng viên
Phóng viên Dân trí tường thuật những thông tin "nóng" nhất từ Hoàng Sa
 
Cũng trong sáng nay 1/6, vào khoảng 8h30-9h xuất hiện 1 máy bay trinh sát điện tử mang số hiệu 81223 bay tầm thấp 300-500 m phía trên các tàu chấp pháp của Việt Nam.
 
Ngày hôm nay, các tàu Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam tiếp tục tiến sâu vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan. Khi lực lượng của ta còn cách giàn khoan khoảng 8 hải lý, các tàu Hải cảnh, Hải giám, Hải tuần của Trung Quốc lao ra ngăn cản. Trong đó tàu Hải tuần 22, Hải cảnh 13001, 46105 truy đuổi, chèn ép tàu của ta với tốc độ 15 hải lý/giờ. Hiện các tàu chấp pháp của ta vẫn đang kiên trì tiếp cận giàn khoan.
 
Đến khoảng 16h15 chiều nay, khi các tàu Kiểm ngư của Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan đã bị các nhóm tàu của Trung Quốc lao ra tấn công, vây ép. Trong đó tàu Hải cảnh 46105, Hải cảnh 1123 và và 1 dạng tàu kéo mang số hiệu 242 liên tục dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư Việt Nam trong vòng 15 phút, chèn ép tàu của ta.
 
Việc tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam bằng vòi rồng diễn ra tại nhiều khu vực khác quanh giàn khoan trong ngày hôm nay. Hễ phát hiện lực lượng chấp pháp của ta tiến sâu vào giàn khoan là phía Trung Quốc lập tức điều tàu liên tục vây ép, tìm mọi cách tấn công, ngăn cản.
 
Tuấn Hợp (tường thuật trực tiếp từ Hoàng Sa)
Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *