Trung Quốc tạo đảo ở Trường Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

FICA - Hoạt động xây dựng đảo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại cuộc họp báo chiều 11/9 (Ảnh N.Hằng)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại cuộc họp báo chiều 11/9 (Ảnh N.Hằng)

Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc gần đây đã thực hiện một số hoạt động trái phép tại bãi Gạc Ma cũng như tại quần đảo Trường Sa, Người phát ngôn Lê Hải Bình khẳng định:

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý và cơ sở để khẳng định chủ quyền của mình ở quần đảo Trường Sa. Mọi hành động đơn phương của nước ngoài nhằm làm thay đổi hiện trạng ở khu vực này đều là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông và khu vực.”

Trong phóng sự có tiêu đề "China's Island Factory" (tạm dịch Nhà máy tạo đảo của Trung Quốc) ngày 9/9 vừa qua, hãng tin BBC của Anh cho biết Trung Quốc đang có hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ồ ạt ở quần đảo Trường Sa, trong đó có bãi Gạc Ma mà nước này chiếm của Việt Nam từ năm 1988. BBC cho biết hoạt động xây dựng, nạo vét và bồi đắp cát này có vẻ như được tiến hành từ nhiều tháng qua.

Hồi tháng 5, Philippines cũng công bố ảnh cáo buộc các hoạt động phi pháp trên của Trung Quốc ở khu vực và Manila còn cho rằng Trung Quốc có vẻ như đang xây dựng một đường băng ở Gạc Ma.

Về câu hỏi đề nghị xác minh thông tin Công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc đã mở thầu 3 lô dầu khí ở Biển Đông và có lô dầu nào nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay không, theo ông Lê Hải Bình, Việt Nam sẽ xác minh thông tin này và sẽ có phản ứng phù hợp.

Phó thủ tướng sẽ sang Mỹ, thúc đẩy đàm phán TPP

Cũng tại buổi họp báo, Người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, kiêm Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế sẽ dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ 15-19/9/2014.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về các vấn đề quan tâm trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), hướng tới sớm kết thúc đàm phán, thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước, ông Lê Hải Bình cho hay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo về quan điểm của Việt Nam trước việc Bộ Nông nghiệp Mỹ gần đây cho phép nhập khẩu một số hoa quả của Việt Nam, ông Lê Hải Bình nói: Việt Nam hoan nghênh việc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cấp giấy phép nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam như quả vải, quả nhãn. Đây là bước đi nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại đang phát triển rất tốt đẹp giữa hai nước. Việt Nam hy vọng rằng phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xem xét để cấp giấy phép cho việc nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng nông sản có chất lượng cao của Việt Nam.

Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng cho biết thêm, nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc và lãnh đạo Tỉnh Quảng Tây, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 11 tại Nam Ninh, Quảng Tây từ ngày 14-16/9/2014.

Việc tham gia các sự kiện này nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, củng cố hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc. 

Theo ông Lê Hải Bình, đồng thời đây cũng là sự khẳng định ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường ngoài nước trong đó có thị trường Trung Quốc.

Nam Hằng

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *