Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan 100-150m về phía Bắc?

FICA - Mấy ngày gần đây, Trung Quốc mở rộng phạm vi bảo vệ giàn khoan. Trung Quốc có động thái dịch chuyển vị trí giàn khoan trái phép khoảng 100-150 m theo hướng Bắc, nhằm phục vụ cho mục đích kỹ thuật. Chưa thể xác định Trung Quốc đã hạ mũi khoan dầu hay chưa.

Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) khẳng định tại cuộc họp báo chiều nay, 26/5 tại Hà Nội: Tình hình trên thực địa những ngày gần đây rất căng thẳng. Mặc dù bị đâm va, tấn công từ phía Trung Quốc nhưng lực lượng Kiểm ngư vẫn cố gắng duy trì lực lượng và kiên trì đấu tranh trên thực địa.

 

Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) trao đổi với báo chí (Ảnh: T.N)
Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) trao đổi với báo chí (Ảnh: T.N)

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về khả năng Trung Quốc đang dịch chuyển giàn khoan Hải Dương 981, ông Hà Lê cho biết: “Theo quan sát của chúng tôi hiện tại Trung Quốc có thể đang dịch chuyển giàn khoan với khoảng cách từ 100-150m về hướng Bắc. Tuy nhiên điều này rất khó khẳng định vì quan sát trên biển ở khoảng cách còn xa nên cần có thêm kiểm chứng. Nếu có di chuyển thì nhiều khả năng là để phục vụ mặt kỹ thuật của họ”.

Trước câu hỏi về việc Trung Quốc đã hạ đặt mũi khoan và tiến hành khoan thăm dò chưa, ông Hà Lê cho biết: “Điều này chúng tôi chưa thể nhận định gì vì cho đến hiện nay lực lượng của ta vẫn chưa vào tận giàn khoan được”.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, hiện nay Trung Quốc duy trì 113 tàu xung quanh khu vực giàn khoan trái phép.

Các tàu Hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc vẫn tổ chức thành nhiều nhóm tư 8-10 tàu chia thành 3 vòng áp sát tàu của Việt Nam ở phạm vi 9-11 hải lý. Phía Trung Quốc cũng chủ động sử dụng biện pháp mạnh, nguy hiểm như đâm va, vòi rồng phun nước áp lực lớn khi tàu của ta đấu tranh ở 5-6 hải lý.

 

Ông Hà Lê, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) trao đổi với báo chí (Ảnh: T.N)
Các tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang từ 25-30 tàu nhằm bảo vệ giàn khoan ở khoảng cách xa từ 9-11 hải lý

Tàu cá Trung Quốc dàn thành hàng ngang từ 25-30 tàu nhằm cản trở, ép, đe dọa đâm va, húc khi tàu cá của ta vào khu vực giàn khoan.

Trung Quốc đưa tàu quét mìn ra giàn khoan trái phép

Ông Hà Lê cũng cho biết, lực lượng Kiểm ngư cũng phát hiện tàu khu trục tên lửa tấn công nhanh của Trung Quốc hoạt động thường xuyên quanh khu vực giàn khoan ở khoảng cách 25-30 hải lý.

“Trong ngày 26/5, lực lượng Kiểm ngư cũng phát hiện tàu quét mìn hoạt động xung quanh giàn khoa trái phép” - ông Hà Lê khẳng định.

Mặc dù đấu tranh ngoài thực địa ngày càng căng thẳng và khó khăn, nhưng lực lượng chấp pháp Việt Nam vẫn duy trì khoảng 60 tàu hoạt động và đấu tranh với cường độ cao, cách giàn khoan 5-6 hải lý.

Ông Hà Lê cũng cho biết, tàu Kiểm ngư đã bị tàu của Trung Quốc vây ép, tấn công và làm hư hỏng 10 tàu. Trước sự cản phá của tàu Trung Quốc các tàu Kiểm ngư đã chủ động, kịp thời vòng tránh để giảm thiệt hại.

Lực lượng Kiểm ngư vẫn duy trì đấu tranh tỉnh táo, kiềm chế, phòng tránh va chạm để giảm thiệt hại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các kiểm ngư viên bị thương đã cơ bản bình phục và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Tính đến nay, tinh thần lực lượng kiểm ngư vẫn rất tốt và kiên quyết bám trụ hoàn thành nhiệm vụ.

Thảo Nguyên

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *