Phó Thủ tướng biểu dương vụ bắt giữ 100 tấn hàng lậu từ Trung Quốc

FICA - Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá các đường dây buôn lậu, làm rõ các đối tượng bao che, bảo kê, tiếp tay để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xét báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã biểu dương Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) và các lực lượng liên quan trong việc bắt giữ 100 tấn hàng lậu tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia  phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen thưởng phù hợp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá các đường dây buôn lậu, làm rõ các đối tượng bao che, bảo kê, tiếp tay để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

Trước đó, sáng sớm ngày 2/11, cơ quan chức năng đã đồng loạt ra quân truy quét hàng lậu tại nhiều địa điểm tập kết hàng trên địa bàn thành phố vùng biên giới Móng Cái, bắt giữ 12 chiếc đò chuyên vận chuyển hàng lậu từ Trung Quốc về.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã thu giữ tổng số khoảng trên 100 tấn hàng lậu các loại gồm vải, quần áo, mỹ phẩm và đồ điện tử đã qua sử dụng, trị giá hàng chục tỷ đồng. Toàn bộ số hàng này là của Lưu Văn Thắng (trú tại thành phố Móng Cái), đối tượng này chuyên vận chuyển thuê hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó đưa về các tỉnh nội địa để tiêu thụ.

Được biết, cơ quan Công an đang tiến hành tạm giữ hơn 10 đối tượng liên quan và kiểm đếm hàng hóa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *