Năm nay, 95% hàng hóa Việt Nam – Lào được xóa bỏ thuế

FICA - Việt Nam và Lào vừa ký kết Hiệp định Thương mại song phương (BTA) ngày 3/3/2015 tại thủ đô Viên Chăn (Lào). Đây là Hiệp định thay thế cho Hiệp định Thương mại được hai nước ký kết năm 1998.

Theo Hiệp định thì có đến 95% mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu xuất xứ từ hai nước sẽ được xóa bỏ thuế quan. 5% mặt hàng khác thuộc hàng đặc biệt, có độ nhạy cảm cao sẽ được xem xét và xử lý trong Hiệp định Thương mại Biên giới dự kiến ký năm nay.

 

 

Năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Lào đạt 1,4 tỷ USD, cao hơn 300 triệu USD so với năm 2013. Năm 2015, Việt Nam và Lào phấn đấu đưa kim ngạch XNK hai chiều lên con số 2 tỷ USD.

 

Trong năm 2013, Lào là thị trường xếp thứ 33 trong khoảng 200 thị trường xuất khẩu của Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu là 423 triệu USD, tăng 0,4% so với năm 2012. Xét trong nội khối Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thì xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Lào chỉ cao hơn xuất khẩu sang thị trường Myanmar và Brunây.

 

Mặt hàng chính  mà các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Lào trong 9 tháng tính từ đầu năm 2014 bao gồm: sắt thép các loại (đạt 63 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước); xăng dầu các loại (đạt 55 nghìn tấn, giảm 23,6% và trị giá đạt gần 56 triệu USD, giảm 24%); linh kiện và phụ tùng xe máy (đạt 30 triệu USD, tăng 26,8%)…

 

Về nhập khẩu, Lào là thị trường xếp thứ 28 trong các thị trường cung cấp hàng hóa cho Việt Nam năm 2013 với tổng trị giá nhập khẩu là 668 triệu USD. Xét trong nội khối ASEAN thì Lào xếp thứ 6 (tăng 2 bậc so với năm 2012) và chiếm 3,13% trị giá nhập khẩu hàng hóa từ các quốc gia thành viên ASEAN vào Việt Nam.

Nguyễn Tuyền

 

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *