Không đưa tin công bố kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này

FICA -Thông cáo báo chí ngày 13/11 từ trung tâm báo chí kỳ họp cho biết, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội yều cầu phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí không tham dự và đưa tin về các nội dung liên quan đến hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, kể cả phần ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

 
 
Bảo lưu đề xuất lấy phiếu tín nhiệm 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ
(Ảnh: Việt Hưng)

Theo chương trình, buổi sáng hôm nay, sau phần nghe báo cáo về việc lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội sẽ biểu quyết danh sách những người được Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, báo chí không dự phiên thảo luận ở các đoàn ĐBQH về việc lấy phiếu.

Buổi sáng ngày mai, phần UB Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm; Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu và phần Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cũng không có sự tham dự của báo chí.

Buổi chiều cùng ngày, khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, báo chí cũng không được tham dự và đưa tin.

Diễn biến này khác với phiên lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên tổ chức tại kỳ họp thứ 5 (tháng 6/2013). Khi đó, báo chí được theo dõi toàn bộ cả quá trình các đại biểu ghi, bỏ phiếu và nội dung công bố kết quả tín nhiệm ngay sau khi Ban kiểm phiếu làm việc.

Trao đổi về vấn đề công khai kết quả lấy phiếu tại trong lần đầu tiên đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nêu rõ, quy trình lấy phiếu được công khai với việc báo chí tham gia ngay từ khâu các đại biểu bỏ phiếu, công bố kết quả phiếu theo từng chức danh. Kết quả lấy phiếu được công bố theo 3 mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, công bố theo trị số tuyệt đối bao nhiêu phiếu mỗi loại gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Lật lại Nghị quyết 35 năm 2013 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng có thể thấy 2 nguyên tắc công khai; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm được ghi rõ tại Điều 4.

P.Thảo

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *