Gói 16.000 tỷ đồng sẵn sàng tiếp sức ngư dân bám biển

FICA - Chính phủ đã phê duyệt gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép, giúp ngư dân an tâm bám biển khơi xa.

Hiện nguồn ngân sách và nguồn tín dụng của gói này sẵn sàng tiếp sức ngư dân, kiểm ngư cùng cảnh sát biển bảo vệ vùng biển Việt Nam.

Trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi ngày 6/7, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân ở Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2014, phía Trung Quốc ngăn cản, đâm va, xua đuổi 27 tàu (301 lao động). Riêng từ ngày 30/4 đến nay, Trung Quốc tấn công 15 tàu cá (173 lao động) làm bị thương 3 ngư dân và bắt giữ 6 ngư dân cùng 1 tàu cá. 

Bên cạnh đó, 2 tàu cá Quảng Ngãi bị tàu lạ (chưa rõ danh tính) đâm chìm trên vùng biển vịnh Bắc Bộ (1 người chết, 1 mất tích và 5 ngư dân bị thương) và hư hỏng trên ngư trường Hoàng Sa.

Tính đến cuối tháng 5/2014, toàn tỉnh có 5.459 chiếc tàu (khoảng 38.000 lao động) với tổng công suất 895.132CV (công suất bình quân 164CV/tàu; trong đó tàu cá trên 90CV tham gia đánh bắt xa bờ với 2.653 tàu (tàu đã đăng ký đánh bắt xa bờ có 869 chiếc).

Gói 16.000 tỷ đồng sẵn sàng tiếp sức ngư dân bám biển
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát tin tưởng ngư dân Quảng Ngãi vận dụng tốt nguồn tín dụng 16.000 tỷ đồng vươn khơi bám biển.
 

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết: “Chính phủ đã phê duyệt gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép, giúp ngư dân an tâm bám biển khơi xa. Hiện nay, nguồn ngân sách và nguồn tín dụng của gói này đã sẵn sàng tiếp sức ngư dân, kiểm ngư cùng cảnh sát biển bảo vệ vùng biển Việt Nam”.

Với gói tín dụng trên, ngư dân có nhu cầu đóng tàu cá vỏ thép chỉ cần thế chấp tài sản con tàu, trong đó nhà nước cho vay 90% giá trị tàu cá, trả dần nợ và gốc trong 10 năm (riêng năm đầu tiên không tính lãi suất vay ưu đãi).

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “Gói hỗ trợ này là sự tiếp sức mạnh mẽ cho ngư dân Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung. Đây là lần đầu tiên Chính phủ có cơ chế, chính sách ưu tiên đặc biệt đối với ngư dân”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng quà cho ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Bộ trưởng Cao Đức Phát tặng quà cho ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
 

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đến thăm và tặng 20 suất quà cho ngư dân trực tiếp bám biển Hoàng Sa, Trường Sa (mỗi suất gồm 3 triệu đồng tiền mặt và quà).

Đồng thời, hỗ trợ 5 tổ ngư dân đoàn kết trên biển (5 triệu đồng/tổ) và ủng hộ 15 triệu đồng cho Nghiệp đoàn nghề cá.

Nguồn hỗ trợ trên do cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ NN&PTNT đóng góp dành tặng cho xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Hồng Long
Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *