CPI tháng 11 giảm 0,27%

FICA - Lũy kế từ đầu năm, CPI tăng 2,08%, mức tăng rất thấp so với con số dự kiến của Chính phủ: đến hết năm CPI tăng 7%.

Sáng nay (24/11), Tổng cục Thống kê chính thức công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước. Theo đó, trong tháng 11, CPI cả nước đã giảm 0,27% so với tháng 10, tuy nhiên vẫn tăng 2,6% so với cùng kỳ tháng 11/2013. Lũy kế từ đầu năm, CPI tăng 2,08%, mức tăng rất thấp so với con số dự kiến của Chính phủ: đến hết năm CPI tăng 7%.

Trong tháng, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,03% so với tháng 10. Đây cũng là nhóm có quyền số lớn nhất trong rổ tính CPI, do đó, mức giảm tại nhóm này có tác động khá lớn lên diễn biến CPI trong tháng. Cụ thể, trong tháng, chỉ số giá thực phẩm giảm mạnh 0,1% trong khi chỉ số giá lương thực tăng 0,12% và ăn uống ngoài gia đình tăng nhẹ 0,03%.

Ngoài ra, trong tháng 10 còn chứng kiến mức giảm rất mạnh về chỉ số giá của nhóm giao thông. Với việc giảm giá xăng dầu liên tục trong thời gian vừa qua, và mặc dù vẫn còn những phản ánh cho biết, cưới phí vận tải không chịu hạ nhiệt thì trong rổ tính CPI tháng này, chỉ số giá nhóm giao thông vẫn ghi nhận mức giảm mạnh 2,75% so với tháng 10. So với đầu năm chỉ số giá nhóm này đã giảm 2,56%.

Ngoài ra, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng giảm 0,74%. Nhóm này bao gồm tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Theo truyền thống, nhóm bưu chính viễn thông cũng giảm nhẹ 0,01%.

Như vậy, trong tổng số 11 nhóm hàng hóa thuộc rổ tính CPI, có 4 nhóm có chỉ số giá giảm và 6 nhóm còn lại có chỉ số giá tăng và riêng bưu chính viễn thông giữ nguyên chỉ số giá. Nhìn chung mức tăng chỉ số giá của các nhóm hàng hóa dao động từ 0,04% đến 0,34% (mức tăng mạnh nhất thuộc về nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép).

Nằm ngoài rổ tính CPI, trong tháng 11, chỉ số giá vàng ghi nhận mức giảm 1,49% so với tháng 10, trong khi chỉ số giá USD lại tăng 0,23%.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *