Thời sự 04/05/2020 19:27

Trung Quốc tăng mua gạo Việt Nam gấp 4 lần, giảm hoa quả

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung Quốc trong vòng 4 tháng qua đã tăng mua gạo Việt nhiều gấp 4,37 lần so với năm trước. Trong khi đó, nước này giảm nhập hoa quả của Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp cho biết, lượng xuất khẩu nông, lâm thủy sản, 4 tháng là 12 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, mặt hàng này nhập khẩu đạt 9,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Xe hoa quả xuất khẩu ùn ứ chờ thông quan sang Trung Quốc

Về xuất khẩu gạo, hết 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất hơn 1,9 triệu tấn gạo, kim ngạch 886 triệu USD, trong đó Philippines là nước nhập khẩu hơn nửa triệu tấn gạo. Trung Quốc tăng nhập gạo Việt Nam nhiều gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước, Đài Lan tăng gần 3,8 lần.

Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam đạt hơn 10,6 triệu đồng/tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất nhập khẩu hoa quả, theo số liệu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả của Việt Nam nhưng có giảm giá trị trong 3 tháng đầu năm 2020 với 59,1% thị phần và giá trị đạt 680 triệu USD (giảm 22,7% so với cùng kỳ).

Trong khi đó, ở chiều hướng nhập khẩu, mặt hàng này 4 tháng qua Việt Nam nhập 375 triệu USD, hàng nhập chủ yếu là của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Úc, Myanmar và Nam Phi, lượng nhập chiếm gần 67% thị phần .

Việc hoa quả xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc khó khăn đã được các cơ quan chức năng dự báo từ trước đây. Theo Tổng cục Hải quan, từ đầu tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày, lượng hàng ùn ứ tại các cửa khẩu phía bắc giáp với Trung Quốc vào khoảng 2.500 xe/cont hàng. 

Lượng hàng tồn tại các cửa khẩu là do Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát kiểm dịch làm giảm năng lực thông quan.
 

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *