Thời sự 05/08/2019 20:59

Thủ tướng mong EU mở rộng thị trường cho nông thủy sản cho Việt Nam

Tại buổi tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh, bà Federica Mogherini, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị EU mở rộng thị trường cho nông, thủy sản của Việt Nam.

Cụ thể, chiều 5/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Federica Mogherini, đại diện của EC khẳng định Hiệp định EVFTA và EVIPA là cơ sở vững chắc cho thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nền kinh tế EU trong tương lai. 

Thủ tướng tiếp bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC),

đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách đối ngoại và an ninh 

Đồng thời, đại diện của EC đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện quan hệ với EU trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, lao động, an ninh mạng... là cơ sở tốt để Nghị viện châu Âu thông qua các hiệp định mà hai bên đã ký kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hai Hiệp định về thương mại và đầu tư mà Việt Nam và EU vừa ký kết là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa lịch sử của hai bên.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - EU thời gian qua có nhiều bước tiến tích cực, mang tầm chiến lược và Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ này trong thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá cao và đề nghị Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác phục vụ lợi ích và khẳng định cam kết của hai bên đối với tự do thương mại, đầu tư.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các biện pháp khắc phục, tiến tới tháo gỡ “thẻ vàng" đối với Việt Nam trong việc phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU); tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường tại EU trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như nông thủy sản.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *