Thời sự 03/06/2021 07:20

Thu 5 triệu USD nhờ hơn 8.000 tấn vải thiều xuất qua cửa khẩu Lào Cai

Từ ngày 8/5 đến hết 31/5, khoảng trên 8.000 tấn vải được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, với tổng trị giá gần 5 triệu USD.

Thu 5 triệu USD nhờ hơn 8.000 tấn vải thiều xuất qua cửa khẩu Lào Cai  - 1

Hàng ngày có khoảng 50 xe tải vận chuyển 500 tấn vải thiều Bắc Giang, Hải Dương xuất khẩu sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai.

Thông tin trên được lãnh đạo Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai báo cáo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh khi ông Doanh tới khảo sát việc xuất khẩu vải thiều Bắc Giang, Hải Dương sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, vải thiều tỉnh Hải Dương, Bắc Giang đang vào chính vụ. Lượng quả vải tươi đưa lên khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành để xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh.

Mỗi ngày, khoảng 500 tấn vải thiều từ hai tỉnh trên được vận chuyển trên 40 - 50 xe tải đi qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (thành phố Lào Cai). Giá quả tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành dao động 13.000 - 15.000 đồng/kg, tùy từng loại.

Dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, từ ngày 8/5 đến hết 31/5, khoảng trên 8.000 tấn quả vải được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, với tổng trị giá gần 5 triệu USD. Dự kiến, mùa vải thiều năm nay sẽ có khoảng 40.000 tấn vải của tỉnh Bắc Giang và Hải Dương xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai, ước thu về khoảng 20 triệu USD. 

Để đạt được kết quả trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai và các ngành thành viên đã phối hợp chặt chẽ trong việc điều tiết các xe vải xuất khẩu, đồng thời triển khai các biện pháp quyết liệt, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao cách làm sáng tạo của tỉnh Lào Cai khi tiếp tục đưa giải pháp "luồng xanh" để ưu tiên làm thủ tục thông quan cho các mặt hàng nông sản, trong đó có quả vải thiều tươi và thanh long, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19.

                                     Phạm Ngọc Triển

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *