Thời sự 10/09/2021 11:02

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa vừa giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia).

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các chức danh Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chánh văn phòng sẽ được kiện toàn trong thời gian tới.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (nay đã nghỉ chế độ) và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước Việt Nam) cũng đã đảm nhiệm vai trò này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là lãnh đạo Chính phủ thứ 3 đảm nhiệm vai Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Cụ thể, ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1460/QĐ-TTg về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đã giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia).

Tại Quyết định 1460/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính Phủ thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lính vực công tác: xây dựng thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp; Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; Phòng chống tội phạm; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại…

Bên cạnh những nhiệm vụ khác đã phân công, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh- còn làm nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ Tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác thương mại Việt Nam- Trung Quốc; Chủ Tịch ủy ban chỉ đạo hợp tác thương mại Việt Nam- Lào; Trưởng Ban chỉ đạo về nhân quyền; Trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Quyết định Quyết định 1460/QĐ-TTg có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *