Thời sự 05/04/2021 16:36

Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ

Kết quả bỏ phiếu chiều nay, 5/4/2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Ông Chính tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ - 1

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sau khi Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bấm nút điện tử. Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ - 2

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết ghi nhận kết quả bầu Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày thể hiện, căn cứ Hiến pháp, luật Tổ chức Quốc hội, nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ tờ trình số 03 ngày 5/4 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội quyết nghị, bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo quy định của Hiến pháp, Thủ tướng Chính phủ là chức danh phải tuyên thệ trước Quốc hội sau khi được bầu.

Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ - 3

Tân Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ.

Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ - 4

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đội nghi lễ vào vị trí thực hiện lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội cùng đứng dậy chứng kiến lễ tuyên thệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tân Thủ tướng tiến lên lễ đài, trang nghiêm cúi chào trước cờ Tổ quốc rồi đặt tay lên bản Hiến pháp, tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Ông Phạm Minh Chính nhậm chức Thủ tướng Chính phủ - 5

Tân Thủ tướng Chính phủ nhận bó hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Quốc Chính)

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận lời tuyên thệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng ông Phạm Minh Chính đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Thủ tướng.

Phương Thảo

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *