Thời sự 05/03/2015 07:15

NHNN: Sẽ bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tại Việt Nam

FICA - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tạo một môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và có các biện pháp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Chiều 4/3, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã tiếp và làm việc với ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len nhân chuyến làm việc của Cựu Thủ tướng tại Việt Nam.

Thống đốc đánh giá cao những đóng góp của Ông Tony Blair trên cương vị Thủ tướng trước đây cũng như với vai trò tư vấn cho Chính phủ hiện nay đối với việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Thống đốc cảm ơn Văn phòng Tony Blair do Cựu Thủ tướng sáng lập đã dành những hỗ trợ thiết thực và quý báu cho Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược như thu hút đầu tư nước ngoài, khuôn khổ cho hình thức đầu tư đối tác công tư –PPP, cải cách doanh nghiệp nhà nước…

Thống đốc Nguyễn Văn Bình tiếp và làm việc với ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ai-len .

Trao đổi về diễn biến kinh tế Việt Nam thời gian qua, Cựu Thủ tướng Anh đánh giá cao những kết quả tích cực về ổn định vĩ mô, cải cách kinh tế, đặc biệt là cải cách khu vực ngân hàng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, và bày tỏ lạc quan trước triển vọng của nền kinh tế trong năm 2015.

Hai bên nhận định, sự quan tâm và mong muốn tăng cường đầu tư vào thị trường Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài khẳng định những chính sách và biện pháp thu hút đầu tư đúng hướng của Chính phủ, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thống đốc khẳng định, Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục tạo một môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng và có các biện pháp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tại Việt Nam. Thống đốc mong muốn thông qua Văn phòng Tony Blair, Cựu Thủ tướng Anh sẽ hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới, khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN mà Việt Nam là thành viên chính thức đi vào hoạt động và Việt Nam dự kiến sẽ kết thúc đàm phán các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác quan trọng như EU, Liên minh Hải quan…

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 năm 2007, ông Tony Blair thành lập Văn phòng Tony Blair chuyên thực hiện tư vấn về cải cách chính sách cho các Chính phủ. Ngoài Việt Nam, Văn phòng Tony Blair đã triển khai các hoạt động tư vấn chính sách phát triển cho một số nền kinh tế đang phát triển tại Trung Á và Đông Nam Á (Myanmar).

An Hạ

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *