Thời sự 13/06/2020 11:29

Ngân sách mất 1.000 tỷ đồng vì giá dầu thô giảm kỷ lục

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, do giá bán dầu thô tháng 4 giao trong tháng 5 giảm kỷ lục, có thời điểm giá dầu xuống mức âm 37 USD/thùng, vì vậy thu ngân sách từ dầu thô suy giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với tháng trước.

Số thu ngân sách từ dầu thô tháng 5 chỉ đạt 1.500 tỷ đồng, giảm hơn  40% so với thu ngân sách của tháng 4. Lũy kế 5 tháng đầu năm, số thu từ dầu thô ước đạt 19.800 tỷ đồng, giảm gần 18% so với năm trước. 

Giá dầu thô giảm kỷ lục khiến ngân sách thất thu 1.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, bình quân giá dầu thô thanh toán tháng 5 của Việt Nam đạt 52 USD/thùng, thấp hơn 14,2 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác dầu thô 5 tháng qua của Việt Nam ước đạt 3,9 triệu tấn, giảm gần 1 triệu tấn so với kỳ kỳ năm trước. Trong đó, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 5 tháng qua lượng dầu thô xuất khẩu đạt 2 triệu tấn, kim ngạch hơn 662 triệu USD.

Trong tháng 4/2020, giá dầu thô thế giới suy giảm rất mạnh, có thời điểm giá dầu giao trong tháng 5 suy giảm về 0 USD/thùng, thậm chí giá dầu giao ngay tại Mỹ giảm âm 37 USD/thùng.

Việc giá dầu giảm mạnh đến mức suy thoái ngiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến những nước dựa vào nguồn thu chính từ khai thác tài nguyên. Tại Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây, cơ cấu thu ngân sách đã thay đổi rõ rệt từ phụ thuộc nguồn thu từ khai thác tài nguyên, cơ cấu thu ngân sách dầu thô trước đây luôn chiếm khoảng 30-40% thu ngân sách, song hiện tại tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 10%, con số đang giảm đáng kể.

Trong khi đó, lượng xăng dầu nhập tháng 5 và 5 tháng đầu năm của Việt Nam đạt hơn 3,1 triệu tấn, kim ngạch hơn 1,3 tỷ USD.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *