Thời sự 07/05/2021 07:47

Kim ngạch xuất khẩu nội thất Việt Nam vào Mỹ lần đầu vượt Trung Quốc

Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, trở thành nhà xuất khẩu đồ nội thất lớn vào Mỹ.

Đây là kết quả nghiên cứu của Furniture Today, Việt Nam đã xuất 7,4 tỷ USD đồ nội thất sang Mỹ trong năm 2020, tăng 31% so với năm 2019.

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất, cạnh tranh vị trí xuất khẩu đồ nội thất vào Mỹ là Trung Quốc đã xuất 7,33 tỷ USD đồ nội thất sang Mỹ, giảm 25% so với năm 2019.

Việt Nam lần đầu vượt Trung Quốc về kim ngạch xuất đồ nội thất vào Mỹ

Dù khoảng cách chỉ 70 triệu USD, song điều này cho thấy ngành nội thất của Việt Nam đã vượt qua gã khổng lồ Trung Quốc. Hơn nữa, do việc Mỹ áp đặt mức thuế cao hơn 25% đối với các loại hàng nội thất, điều này khiến các lô hàng của Trung Quốc giảm đi, còn lô hàng của Việt Nam tăng lên.

Hiện, đồ nội thất phòng ngủ, phòng ăn, nội thất văn phòng và phòng làm việc tại nhà nhập khẩu từ Việt Nam rất được ưa chuộng tại Mỹ. Nhiều doanh nghiệp ngoại đã đầu tư vào Việt Nam và tìm hiểu thị hiếu của thị trường Mỹ, sản xuất, chế tạo ra các sản phẩm phù hợp cho thị trường xuất khẩu lớn.

Hiện các mặt hàng nội thất được đặt từ Việt Nam là đồ nội thất phòng ngủ bằng gỗ; ghế bọc khung gỗ và giường gỗ đều có sản lượng tăng hàng chục %. 
 

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *