Thời sự 25/04/2019 11:55

Hơn 300 doanh nhân tham gia Ngày hội Nhà cung cấp để kết nối với DN Mỹ

Ngày hội Nhà cung cấp 2019 tại Hà Nội vừa được tổ chức vào sáng nay (25/4) với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân.

Ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hồng Vân)

Sự kiện quy tụ hơn 60 công ty tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm và dịch vụ từ nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau như điện tử, kim khí, dệt may, da giày, đồ nội thất và chế biến gỗ, phụ tùng ô tô, kinh doanh nông nghiệp và chế biến thực phẩm/đồ uống, nhựa,…

Đáng nói, hơn 300 doanh nhân đã tham gia sự kiện để gặp gỡ và kết nối với rất nhiều công ty nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ như GE, Hanesbrands, Coca-Cola, Polaris, 3M và Genthern.

“Đây là sự kết nối giữa các doanh nghiệp (DN), các đối tác Việt – Mỹ và cả Nhà nước. Nó thúc đẩy Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như giúp Việt nam có lao động giá cao”, bà Virginia Fooote, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết.

Ông Vũ Bá Phú thăm quan các gian hàng. (Ảnh: Hồng Vân)

Đáng nói, ông Daniel J. Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng, Các DN Hòa Kỳ rất mong muốn hợp tác kinh doanh với DN Việt Nam.

“Thách thức là làm thế nào để DN Việt tăng cường khả năng định vị của mình hơn nữa bởi 90% DN Việt là DN nhỏ và vừa nhưng chỉ đóng góp 40% vào nền kinh tế. vì vậy, việc kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu là con đường đúng đắn để nâng cao năng suất và vị thế của Việt Nam”, ông Daniel khẳng định.

Theo đó, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đang nổi lên là nước có nhiều FTA nhất trong khu vực với 11 hiệp định thương mại tự do đã ký kết cùng 1 hiệp định đang đàm phán. Chính bởi vậy, Việt Nam đang trở thành quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu trên thế giới.

“Điều này cho thấy Việt Nam đang hướng tới làm thế nào để kết nối sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, cơ hội hay thách thức đều được định hình bởi nhiều vấn đề đang diễn ra. Mấu chốt là làm thế nào để Việt Nam có thể phát triển mà ít bị phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài đó và vẫn tồn tại trong cuộc chiến thương mại”, TS. Đoàn Duy Khương, phó Chủ tịch VCCI nhận định.

Sự kiện quy tụ hơn 60 công ty tham gia triển lãm, trưng bày sản phẩm và dịch vụ từ nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Ngày hội Nhà cung cấp bao gồm hội chợ triển lãm, cơ hội kết nối và giao lưu giúp thúc đẩy mối quan hệ cung – cầu giữa các DN Việt Nam và các DN nước ngoài, đồng thời kết nối các DN nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện Ngày hội Nhà cung cấp 2019 cũng sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng và TP. HCM.

Hồng Vân

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *