Thời sự 17/04/2021 14:18

Hàng không "đứng ngồi không yên" vì chó thả xâm nhập khu bay

Đó là chó, mèo của nhà dân hoặc là vật nuôi của các đơn vị quân sự ở gần sân bay. Nhà chức trách hàng không lo ngại nguy cơ mất an toàn sau khi phát hiện nhiều vụ việc chó thả rông ngay sát khu bay...

Thời gian gần đây, nhiều chuyến bay đã không thể hạ cánh hoặc phải bay chờ trên trời… do có chướng ngại vật là chó, mèo đe doạ an toàn khai thác.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (HKQT) - TP.HCM, lực lượng chức năng liên tục kiểm tra và phát hiện nhiều động vật được nuôi thả tại các khu vực xung quanh sân bay này.

Cụ thể, trong các ngày 30/3, 7/4, cơ quan chức năng đã phát hiện ít nhất 6 con chó được nuôi, thả rông tại khu vực sân bóng và bãi giữ xe ôtô và xe máy của Công ty Sài Gòn Nam Việt (sát sân bay Tân Sơn Nhất).

Bất chấp việc đoàn kiểm tra đã yêu cầu đưa chó ra khỏi khu vực và cam kết không tái phạm, chỉ một tuần sau đó, tình trạng này tái diễn.

Được biết, đây là chó do các đơn vị đóng quân trong khu vực quân đội giáp khu bay Tân Sơn Nhất nuôi.

Chó, mèo thả rông trong khu bay đe dọa nghiêm trọng an toàn hàng không

Nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay, phòng ngừa, ngăn chặn động vật (chó) xâm nhập vào khu hoạt động bay gây uy hiếp an toàn hoạt động của tàu bay tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhà chức trách hàng không đã kiến nghị chỉ huy trưởng đơn vị này chấn chỉnh, chấm dứt ngay việc nuôi, thả động vật tại các đơn vị trực thuộc đóng quân trong khu vực quân đội giáp khu bay; yêu cầu tuân thủ nghiêm chỉ lệnh cấm nuôi, thả động vật trong khu vực lân cận sân bay.

Tại Cảng HKQT Cam Ranh, cơ trưởng chuyến bay VN1340 từ Tân Sơn Nhất chuẩn bị hạ cánh xuống đường băng buộc phải bay chờ hạ cánh sau khi phát hiện một chú chó xâm nhập khu bay. Khoảng 20 phút sau, máy bay này mới có thể hạ cánh an toàn.

Đáng nói, sân bay này trước đó cũng đã từng phát hiện 3 chó chạy trong khu bay gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng không; các chuyến bay huấn luyện quân sự tại sân bay Cam Ranh và chuyến bay VN1554 từ Cam Ranh đi Hà Nội bị chậm 20 phút.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng HKQT Cam Ranh khẩn trương chủ trì, phối hợp với đơn vị quân sự đóng quân tại cảng kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng của hệ thống hàng rào an ninh khu bay; lập kế hoạch khắc phục tồn tại, nội dung chưa đáp ứng theo quy định về hàng rào an ninh tại Cảng HKQT Cam Ranh.

Tại sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa, hồi trung tuần tháng 1/2021, một chuyến bay từ TPHCM tới Cảng hàng không Thọ Xuân đã không thể hạ cánh do phát hiện một con chó chạy rông tại vực sân đỗ số 6. Máy bay phải bay chờ để bộ phận mặt đất tổ chức xua đuổi, vây bắt chó. Sau khoảng 15 phút, máy bay mới có thể hạ cánh an toàn.

Tại sân bay Cát Bi - TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng cũng từng phát hiện một con chó thả rông nhởn nhơ ngay khu vực đầu đường cất-hạ cánh.

Ở sân bay Điện Biên, nhân viên an ninh hàng không cũng đã phát hiện một con chó chạy trên đường băng khi máy bay đang vào tiếp cận hạ cánh. Phi công buộc phải bay ngược lên trời và thực hiện hạ cánh lần 2, muộn 15 phút so với kế hoạch.

Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *