Thời sự 31/05/2019 09:45

Hải Phòng muốn xây dựng đường sắt tốc độ cao đến Vân Nam, Trung Quốc

Tại buổi làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành,cho biết tỉnh này mong muốn mở chuyến bay kết nối 2 tỉnh và thúc đẩy xây dựng đường sắt tốc độ cao.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng tiếp Đoàn công tác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ngày 30/5, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tiếp đoàn công tác của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do ông Nguyễn Thành Phát, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Lê Văn Thành cho biết TP đang tập trung phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời mong muốn 2 địa phương sẽ hợp tác để mở chuyến bay giữa Hải Phòng - Vân Nam và thúc đẩy xây dựng đường sắt tốc độ cao.

Ngoài ra, Bí thư Hải Phòng cũng mong muốn 2 địa phương sẽ hợp tác để phát triển du lịch.

Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Nguyễn Thành Phát nhận định trong lĩnh vực thương mại, 2 bên có tiềm năng lớn để hợp tác. Ông cho rằng tiềm năng được nhìn thấy khi Hải Phòng có Cảng quốc tế Lạch Huyện, kết cấu hạ tầng giao thông đang hoàn thiện cùng những lợi thế và tiềm năng về mặt du lịch.

Đặc biệt, trong 3 năm, thành phố đã thu hút đầu tư hơn 7 tỷ USD từ các doanh nghiệp FDI, trong đó có nhiều doanh nghiệp từ Trung Quốc đến đầu tư. Tại Hải Phòng, có hai KCN của Trung Quốc hiện đang hoạt động hiệu quả là KCN Đồ Sơn và KCN An Dương, qua đó đã khẳng định mối quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế hiệu quả giữa thành phố với các doanh nghiệp của Trung Quốc.

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam cho biết cũng nhất trí sẽ cùng với thành phố Hải Phòng phối hợp để thúc đẩy xây dựng tuyến bay giữa Côn Minh - Hải Phòng, xây dựng tuyến đường sắt cao tốc để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Nguyễn Khánh

Chủ đề: trung quốc , FDI Chuyên mục: Đầu tư , Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *