Thời sự 07/01/2023 08:36

Hà Nội: Dịch vụ đổi tiền ‘hốt bạc’ dịp Tết

Những ngày Tết Nguyên đán 2023 cận kề, dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ nhộn nhịp trên trang mạng xã hội. Mức phí đổi tiền từ 5-15% tùy từng loại mệnh giá.

Khảo sát của Tiền Phong tại một số đền, chùa tại Hà Nội dịp áp Tết cho thấy, không còn cảnh nhộn nhịp chào mời đổi tiền lẻ, tiền mới như trước kia. Tại lối vào Phủ Tây Hồ, chỉ duy nhất quầy trưng biển “đổi tiền lẻ”. Bên cạnh, hộp kính đựng vài xấp tiền lẻ cùng với hình ảnh mã QR Code của chủ cửa hàng.

Dịch vụ đổi tiền ‘hốt bạc’ dịp Tết ảnh 1

Quầy trưng biển “đổi tiền lẻ” duy nhất tại lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội).

Dịch vụ đổi tiền ‘hốt bạc’ dịp Tết ảnh 2

Hộp đựng tiền lẻ để đổi được bày khuất lấp mặt hàng hương, lễ.

Trên mạng xã hội facebook, zalo, hàng loạt hội nhóm chào mời dịch vụ đổi tiền lẻ nhộn nhịp. Mỗi hội nhóm có hàng chục nghìn thành viên tham gia.

Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật (bao gồm việc đổi tiền lẻ để kiếm lời) bị phạt tiền 20-40 triệu đồng. Mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm sẽ gấp đôi mức phạt tiền với cá nhân.

Dịch vụ đổi tiền ‘hốt bạc’ dịp Tết ảnh 3

Hội nhóm đổi tiền lẻ trên facebook với gần 43.000 thành viên tham gia

Dịch vụ đổi tiền ‘hốt bạc’ dịp Tết ảnh 4

Bài viết chào mời đổi tiền lẻ, tiền mới dịp tết đi chùa, lễ, lì xì năm mới.

Dịch vụ đổi tiền ‘hốt bạc’ dịp Tết ảnh 5

Cá nhân lập trang web quảng bá dịch vụ đổi tiền lẻ.

Theo Quỳnh Nga

Tiền Phong

Chủ đề: tết nguyên đán , tết Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *