Thời sự 06/07/2021 08:48

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Nhiều hướng dẫn viên mong sớm được tiếp cận

Thời điểm còn làm hướng dẫn viên du lịch, thu nhập hàng tháng của chị Nguyễn Như Quỳnh khoảng 15 triệu đồng. Nay thất nghiệp do Covid-19, để được từ 5-6 triệu đồng/tháng với chị là cả một vấn đề.

Làm đủ nghề để mưu sinh

Gần 15 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch, chị Nguyễn Như Quỳnh (SN 1986, quê ở Hòa Bình), chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ bị đảo lộn, gặp nhiều khó khăn như hiện tại. Chồng của chị cũng làm trong ngành dịch vụ du lịch.

Dịch Covid-19 ập đến, cùng lúc cả 2 vợ chồng mất việc, không được hưởng trợ cấp thất nghiệp do không có hợp đồng lao động vì làm tự do, cộng tác với nhiều công ty khác nhau.

"Không hợp với môi trường công sở, tôi chọn công việc nhập các sản phẩm chăm sóc sức khỏe về bán online tại nhà, tranh thủ trông 2 con đang được nghỉ hè. Chồng tôi cũng chật vật mãi mới xin được việc tại một công ty trong lĩnh vực chuyển đổi số", nữ hướng dẫn viên tâm sự.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Nhiều hướng dẫn viên mong sớm được tiếp cận - 1

Chị Nguyễn Như Quỳnh (hàng đầu, thứ nhất, từ trái sang phải) dẫn đoàn khách Việt Nam tham quan các địa điểm du lịch (Ảnh: NVCC).

Theo chị Nguyễn Như Quỳnh, thời điểm này nhiều người bán hàng online nên khách mua rất ít, đa phần là người quen. Dành thời gian tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhưng ngày nhiều nhất chị cũng chỉ bán được 4-5 đơn.

Thời điểm còn làm hướng dẫn viên du lịch, thu nhập của chị Nguyễn Như Quỳnh khoảng 15 triệu đồng/tháng. Hiện tại, để kiếm 5-6 triệu đồng/tháng với chị cũng là cả một vấn đề. Chính vì vậy, mọi chi tiêu trong nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người chồng.

Cũng gặp khó do Covid-19, anh Hà Duy Bảo (SN 1994, quê Phú Thọ) - hướng dẫn viên du lịch có 5 năm kinh nghiệm - phải chạy xe ôm, nhận giao hàng và làm trợ giảng tiếng Anh cho một trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Nhiều hướng dẫn viên mong sớm được tiếp cận - 2

Một chuyến dẫn đoàn đi tour (Ảnh: NVCC).

Trước đây, nếu đi tour đều, thu nhập mỗi tháng của anh Hà Duy Bảo khoảng 15 triệu đồng, những tháng cao điểm du lịch, con số này có thể nhỉnh hơn. Bây giờ, dù làm 2,3 công việc cùng lúc nhưng anh chỉ kiếm được 7-8 triệu đồng/tháng.

"Làm nhiều việc, vất vả hơn nhưng tôi cũng chỉ đủ sống và bám trụ chờ ngày hết dịch để quay lại với nghề. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi vào tình trạng khó khăn như thế này", anh Hà Duy Bảo cho hay.

Theo anh Hà Duy Bảo, hướng dẫn viên du lịch được đi nhiều, tiếp xúc nhiều nên khi tạm nghỉ việc, không tránh khỏi cảm giác "buồn chân", nhớ nghề.

Anh thường dành khoảng thời gian rảnh ít ỏi trong ngày tìm kiếm tài liệu, bổ sung kiến thức về văn hóa, lịch sử để khi dẫn tour trở lại có thể tự tin truyền tải cho khách.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Nhiều hướng dẫn viên mong sớm được tiếp cận - 3

Khi chưa có dịch, lịch làm việc của anh Đoàn Mạnh Trung luôn dày đặc, ít khi có ngày nghỉ (Ảnh: NVCC).

Với anh Đoàn Mạnh Trung (SN 1990, quê Yên Bái), trong mùa du lịch, thu nhập của anh khoảng 20-25 triệu đồng.

Để khắc phục khó khăn về việc làm, anh Đoàn Mạnh Trung phải chuyển hướng sang kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa xách tay từ nước ngoài.

"Dù công việc kinh doanh giúp tôi có nguồn thu khá ổn định nhưng tôi không cảm thấy vui vì đó không phải đam mê. Ngày trước đi tour tôi hay bị mệt vì phải di chuyển nhiều nhưng lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, yêu nghề", anh Đoàn Mạnh Trung chia sẻ.

Mong được hỗ trợ kịp thời

Nắm được thông tin về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ mới ban hành, chị Nguyễn Như Quỳnh mong muốn gói hỗ trợ này sẽ sớm giải ngân, địa phương rút ngắn các thủ tục để những người trong diện dễ tiếp cận.

"Khoản tiền này dù không lớn, cũng không phải nhỏ nhưng nó làm ấm lòng những người hướng dẫn viên đam mê với nghề", chị Nguyễn Như Quỳnh bộc bạch.

Cũng theo chị, nếu không được quan tâm kịp thời và đúng mức, nhân sự chất lượng trong ngành và đặc biệt là các hướng dẫn viên sẽ phải chuyển nghề để tồn tại. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch khi phục hồi trở lại.

Cùng tâm tư về vấn đề trên, anh Đoàn Mạnh Trung rất vui vì đây chính là phao cứu sinh giúp các hướng dẫn viên có thêm động lực vượt qua khó khăn trong đại dịch.

"Tôi hy vọng các đơn vị sớm tiến hành rà soát và thông báo danh sách những người được thụ hưởng chính sách. Mong gói hỗ trợ lần này sẽ giúp anh em trong ngành có thêm chút kinh phí trang trải cuộc sống, giữ lửa đam mê, sẵn sàng trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát", anh Đoàn Mạnh Trung chia sẻ.

Ngọc Ánh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *