Thời sự 02/02/2020 15:54

Giá khẩu trang "lên cơn sốt", tăng “điên loạn" vì nỗi sợ virus Corona

Lo sợ dịch corona, người dân quay cuồng, nháo nhào "lật tung" các hiệu thuốc để mua khẩu trang, nước rửa tay khô phòng dịch khiến cho các mặt hàng này rơi vào tình trạng "cháy hàng", thậm chí có nơi giá tăng "điên loạn" chỉ trong 2 ngày. Đây là thông tin thị trường đáng chú ý nhất trong tuần qua.

Khẩu trang “cháy” hàng tại các siêu thị, quầy thuốc

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tính đến 15h20 ngày 30/1, phát hiện 3 trường hợp người Việt Nam nhiễm virus Corona. Một ở Thanh Hóa đang điều trị ở Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp ở Bệnh viện Nhiệt Đới cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Giá khẩu trang lên cơn sốt, tăng “điên loạn vì nỗi sợ virus Corona - 1

Khẩu trang "cháy" hàng tại khắp nơi

3 trường hợp này kết quả xét nghiệm đều dương tính với virus Corona. Cả 3 người này đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Ngay lập tức, khẩu trang tại các hiệu thuốc, trung tâm thương mại , siêu thị tại Hà Nội rơi vào tình trạng “cháy” hàng. Giá khẩu trang bắt đầu vào “cơn sốt" và tăng từ 25 - 35 nghìn đồng/hộp lên gấp đôi, gấp ba.

Tăng giá "điên loạn" lên 300 nghìn đồng/20 cái

Ngay trong buổi tối ngày 30/1, giá khẩu trang đã lần lượt tăng từ 85 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng và chạm mốc 150 nghìn đồng/hộp .

Giá tăng nhanh và đắt chưa từng có như vậy, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy “may mắn" vì mua được với cái giá này. Bởi theo nhiều người, chỉ chậm chân một chút là không thể mua được, chứ chưa bàn tới giá.

Thậm chí, tại một cửa hàng thuốc có tên V.A. trên phố Ngọc Khánh, giá 1 hộp khẩu trang y tế 50 cái hiện tại đã là 270 nghìn đồng. Trong khi đó, giá ngày thường chỉ vài chục nghìn đồng.

Giá khẩu trang lên cơn sốt, tăng “điên loạn vì nỗi sợ virus Corona - 2

Giá khẩu trang tăng chóng mặt

Thậm chí, tại một nhà thuốc có 2 cơ sở ở Ngô Sĩ Liên và Phủ Doãn, một hộp khẩu trang 20 cái hiện đang có giá 300 nghìn đồng. Tính ra, mỗi chiếc khẩu trang y tế loại thường đang có giá 15 nghìn đồng/cái. 

Nhiều khách hàng đi mua khẩu trang tại cơ sở này đã hết sức ngỡ ngàng khi thanh toán hoá đơn.

Chưa dừng lại ở mức giá 300 nghìn đồng , giá khẩu trang tại Hà nội đã tăng lên tới 450 - 500 nghìn đồng/hộp. Điều này khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

Phát khẩu trang miễn phí giữa bão giá mùa dịch

Trên khắp cả nước, việc phát khẩu trang miễn phí đang được rất nhân rộng. Nhiều hiệu thuốc thay vì kinh doanh kiếm lời, đã mang toàn bộ số khẩu trang trong kho ra phát tặng những người dân. Không ít mạnh thường quân thậm chí đã tự bỏ tiền ra thu gom khẩu trang để tặng lại cho những ai cần.

Giá khẩu trang lên cơn sốt, tăng “điên loạn vì nỗi sợ virus Corona - 3

Hành động đầy tính nhân văn đã lan rộng ra cả nước để đẩy lùi tình trạng "chặt chém" giá khẩu trang

Tại Hà Nội, người dân có thể nhận khẩu trang miễn phí trên phố Bà Triệu, Thái Hà, Chùa Láng,... Mỗi người sẽ nhận được tối đa 3 khẩu trang để phòng chống lại dịch bệnh.

Bán khẩu trang giá "cắt cổ" bị phạt

Tối 31/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 Hà Nội kiểm tra, phát hiện cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trụ sở số 120 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) đã bán ra 30 hộp khẩu trang y tế với giá từ 130.000-220.000 đồng/hộp. Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác đã tạm giữ 680 chiếc khẩu trang chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Giá khẩu trang lên cơn sốt, tăng “điên loạn vì nỗi sợ virus Corona - 4

Cửa hàng bị phạt

Tiếp tục kiểm tra cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế số 118 Ngọc Khánh do Nguyễn Thị Thu (SN 1981, ở quận Hai Bà Trưng) làm chủ. Trong ngày 31/1, cửa hàng này đã bán ra 134 hộp khẩu trang y tế (một hộp có 50 chiếc) với giá 300.000-350.000 đồng/hộp. Giá một hộp khẩu trang này ngày thường bán 50.000 đồng/hộp.

Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hai cơ sở này.

Chụp ảnh cửa hàng “đội giá” khẩu trang để báo công an

Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế và Công an tất cả các quận, huyện phải đồng loạt ra quân, nắm tình hình địa bàn và xử lý nghiêm vi phạm đối với người kinh doanh (nếu có). Kết hợp với việc tuyên truyền người dân không dao động, hoang mang về dịch virus Corona để nhiều người lợi dụng rồi trục lợi bất chính.

Đáng chú ý, theo Đại tá Phùng Anh Lê, đối với việc “chặt chém”, nâng giá khẩu trang y tế, thiết bị y tế của các chủ cửa hàng thuốc tây, người kinh doanh, người dân có thể chụp ảnh, quay clip ghi nhận lại để lực lượng chức năng xử lý.

“Mọi người có thể gọi đến số tổng đài 113 của Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin. Hoặc người dân gửi thông tin vào Fanpage Công an thành phố Hà Nội trên mạng xã hội Facebook. Lực lượng chức năng khuyến khích người dân làm việc này” – Đại tá Lê cho hay.

Thế Hưng

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *