Thời sự 11/06/2021 17:03

GDP của Việt Nam năm 2021 và 2022 vẫn vượt qua Singapore, Malaysia

Báo cáo Triển vọng toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, tăng trưởng kinh tế năm 2021 và 2022 của Việt Nam ước tính tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt trung bình 6,6%.

Việt Nam có mức tăng trưởng kinh tế an toàn, đủ để duy trì vị trí thứ 4 về quy mô kinh tế trong khối ASEAN, sau Indonesia, Thái Lan và Philippines. Chỉ có thứ hạng của Singapore đang có nhiều khả năng lung lay, tụt một bậc và đứng sau Malaysia.

Ngoài WB, ADB, IMF và các tổ chức như Oxford Economics, HSBC cũng nhận định kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 6,4 %– 6,6%, mức này hạ so với các dự báo trước đó hồi cuối năm 2020, riêng Fitch Solutions dự báo ở mức 7%, ICAEW dự báo ở mức 7,6%.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 và 2022 tiếp tục vượt qua Singapore và Malaysia

S&P Global Ratings là tổ chức đưa ra dự báo lạc quan nhất về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay. Hồi tháng 10/2020, S&P dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt mức đáng kinh ngạc là 11,2%. Mới đây nhất, sau sự xuất hiện của làn sóng Covid-19 thứ tư, tổ chức này điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 xuống còn 8,5%, nhưng mức này vẫn cao hơn nhiều so với các dự báo khác.

Theo dự báo của IMF, nhiều khả năng Singapore sẽ tụt xuống vị trí 6 về quy mô kinh tế trong khu vực Đông Nam Á.

Còn theo ADB, quy mô kinh tế Singapore trong năm nay dự kiến vẫn sẽ nhỉnh hơn khoảng 1 tỷ USD so với Malaysia, nhưng hai quốc gia này đều sẽ tiếp tục xếp sau Việt Nam trong năm 2021 này.

Các nền kinh tế ASEAN được dự đoán phục hồi tăng trưởng chậm hơn so với các nước phát triển và chịu tác động tiêu cực bởi hệ thống tiêm chủng vắc xin không được đẩy nhanh.

Indonesia dự kiến tăng trưởng chỉ 4,4% năm 2021 và tăng lên 5% vào năm 2022. Philippines tăng trưởng 4,7% năm 2021 và 5,9%, thấp hơn Việt Nam. Trong khi đó, Malaysia dự kiến có tốc độ tăng GDP đạt 6% năm 2021.

Hiện các nước ASEAN đang hứng chịu làn sóng dịch thứ 4, các biến chủng của Anh, Ấn Độ khiến nhiều nước như Malaysia, Indonesia có số ca dương tính tăng vọt từng ngày, khiến nguy cơ nền kinh tế chịu tác động đại dịch ngày càng lớn và kéo dài hơn dự tính. Trong khi các nước phát triển của châu Âu, Mỹ đã tiến tới tiêm chủng đại trà và nhiều nước đạt miễn dịch cộng đồng.

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *