Thời sự 24/06/2020 16:53

“Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm?”

“Đường sắt Cát Linh - Hà Đông hơn 10 năm chưa đưa vào vận hành, đội vốn và mỗi năm trả lại hàng trăm tỷ, thì ai chịu trách nhiệm? Cuối cùng là nhân dân chịu!”, cử tri Lê Thanh Luyến nói.

Sáng 24/6, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9.

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, do điều kiện công tác nên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bố trí được thời gian tới tiếp xúc cử tri.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có gửi lời kính chúc sức khoẻ và lời thăm hỏi ân cần tới các cử tri”, bà Mai nói.

Phát biểu tại đây, cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng (quận Hoàn Kiếm) đánh giá cao thời gian qua nhiều vụ tham nhũng lớn đã được đưa ra xét xử, các cá nhân liên quan phải chịu án, nộp lại tiền, tài sản tham nhũng.

Tuy nhiên, bà Thắng cho rằng, tài sản tham nhũng thu lại còn rất ít. Từ đó, bà Thắng đề nghị, phải có cơ chế, luật xử vấn đề này, có như vậy mới răn đe được cá nhân khác không nảy sinh ý định tham nhũng.

Tại hội nghị, bà Thắng cũng nêu nguyện vọng, trước mắt đất nước còn gặp nhiều khó khăn, cử tri mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái đất nước.

“Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ, ai chịu trách nhiệm?” - 1

Cử tri Nguyễn Thị Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị

Đề cập đến đại dịch Covid-19, cử tri Lê Thanh Luyến (quận Ba Đình) dành nhiều thời gian nói về việc Việt Nam đã thành công trong phòng chống đại dịch. “Việt Nam chúng ta được bảo vệ an toàn. Chúng tôi rất hạnh phúc vì ở đất nước không ai bị bỏ rơi”, ông Luyến phát biểu.

Theo ông Luyến, trong lúc đất nước gặp khó khăn vì đại dịch Covid -19 thì tinh thần “thương người như thể thương thân”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” đã được thể hiện với những hình ảnh cây ATM gạo, ATM mỳ gói…

Cử tri Nguyễn Mạnh Hảo (quận Ba Đình) cùng bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm phục đối với Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ban, ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong phòng, chống dịch bệnh. 

“Kết quả phòng, chống dịch rất thành công mang lại niềm tin, lòng kiêu hãnh về Đảng, Chính phủ của nhân dân Việt Nam trước toàn thế giới”, ông Hảo nói.

Ông Hảo cũng đề nghị giám sát về việc thực hiện dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Sau hơn 10 năm thi công đến giờ vẫn chưa đưa vào sử dụng. Chính phủ giải quyết vấn đề này như thế nào, bao giờ đưa vào sử dụng?

Tại hội nghị, cử tri Lê Thanh Luyến đề nghị giám sát quá trình xây dựng dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Theo cử tri Luyến, đây là dự án người dân Thủ đô vô cùng kỳ vọng, nhưng hơn 10 năm chưa đưa vào vận hành, đội vốn, mỗi năm trả lãi hàng trăm tỷ đồng…. “Cuối cùng thì ai chịụ? Cuối cùng là nhân dân chịu”, ông Luyến nói.

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng tiếp thu kiến nghị cử tri và cho biết sẽ tập hợp gửi tới Quốc hội về những vấn đề mà cử tri phản ánh.

Quang Phong

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *