Thời sự 01/04/2019 14:47

Doanh nghiệp từ chối nhận lô hàng hơn 9 tấn ngà voi giả danh đồ gỗ từ Singapore

Mới đây, lực lượng 389 Đà Nẵng đã bắt giữ hơn 9 tấn ngà voi được vận chuyển từ Singapore về dưới dạng đồ gỗ. Tuy nhiên, chủ lô hàng trên là công ty Trâm Kiều đã có văn bản từ chối nhận hàng khi được cơ quan chức năng thông báo.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/3 vừa qua, tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 3 container do tàu Sunshine Bandama vận chuyển từ Singapore về đây từ ngày 20/3/2019.

Theo giấy tờ, số hàng hoá trong 3 container là gỗ và người nhận là Công ty TNHH MTV Trâm Kiều. Công ty này có trụ sở tại thôn Phong Thử (Xã Điện Thọ, Quảng Nam). Thế nhưng, kết quả kiểm tra đã phát hiện 1.548 khúc ngà voi, với trọng lượng 9.124 kg. Số hàng này có xuất xứ từ ngước ngoài và được nguỵ trang rất kín trong các hộp gỗ trong container.

Doanh nghiệp từ chối nhận lô hàng hơn 9 tấn ngà voi giả danh đồ gỗ từ Singapore - 1

Lực lượng chức năng  khám xét lô hàng nghi là ngà voi bọc gỗ để nguỵ trang nhập từ Congo về Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

Tuy nhiên, công ty này đã có văn bản từ chối nhận hàng khi được cơ quan chức năng thông báo.

Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng phối hợp lập biên bản, trưng cầu giám định, niêm phong tang vật, hoàn chỉnh thủ tục ban đầu và bàn giao hồ sơ, tang vật cho Công an thành phố Đà Nẵng xác minh, điều tra và là rõ theo quy định của pháp luật.

Đánh giá về tính chất nghiệm trọng của vụ việc, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho rằng, đây là một vụ việc vận chuyển trái phép số lượng lớn hàng cấm là ngà voi. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi để chuyển hàng về Việt Nam.

Doanh nghiệp từ chối nhận lô hàng hơn 9 tấn ngà voi giả danh đồ gỗ từ Singapore - 2

Lô hàng nghi chứa ngà voi bọc gỗ để nguỵ trang có khối lượng hơn 9 tấn

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã giao Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ tổ chức, đường dây, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo 389 các cấp chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển vào Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thế Hưng

Doanh nghiệp từ chối nhận lô hàng hơn 9 tấn ngà voi giả danh đồ gỗ từ Singapore - 3

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *